Người nhà nạn nhân vụ chìm đò yêu cầu bồi thường 2,3 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng nay 27/8, phiên sơ thẩm xét xử vụ chìm đò làm 42 người chết trên sông Gianh (Quảng Bình) đã khai mạc tại trụ sở UBND xã Quảng Phong. Đáng chú ý, trong phần dân sự của vụ án, người nhà 42 nạn nhân đòi bồi thường tổng cộng 2,3 tỷ đồng.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Minh Mậu đã thành khẩn nhận tội: là người không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy nội địa, Mậu vẫn cầm lái con thuyền BKS QB 1370-H do anh mình là Nguyễn Xuân Quý làm chủ thuyền, dẫn đến vụ tai nạn làm chết 42 người vào lúc 7 giờ sáng 25/1/2009 (nhằm ngày 30 tết ÂL).

Mậu còn khai nhận: Quý không giao cho Mậu cầm lái hộ, mà do Mậu tự ý cầm lái vì thấy anh mới ốm dậy, mệt mỏi. Quý - người bị truy tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy” - cũng nói rằng không giao cụ thể mà chỉ nói trước đó rằng “khi nào anh mệt, em giúp anh”. Mậu khai, trong ngày 25/1 chuyến đò gặp nạn là chuyến thứ 2 Mậu cầm lái.

Trước hàng trăm người thân của các nạn nhân và các nhân chứng trong vụ chìm đò, cả Mậu và Quý đều khẳng định: là người đứng mũi, Quý đã dùng sào cản hành khách là người dân Quảng Hải lên đò, nhưng phần vì số người tràn lên quá đông, phần vì tâm lý cả nể người quen nên cuối cùng đã chở quá số người quy định (theo cáo trạng, trên đò chở 100 người).

Tham dự phiên toàn sáng nay ngoài gia đình các nạn nhân, các nhân chứng còn có đông đảo nhân dân địa phương. Hàng trăm người đến dự phiên tòa với vành khăn trắng trên đầu. Bầu không khí phiên tòa nghiêm trang nhưng không căng thẳng. Vợ và con của Quý, Mậu đều đến dự và ngồi giữa những người nhà nạn nhân.

Ông Cao Đình Trung (82 tuổi, ở xã Quảng Phong) ngồi dự phiên tòa nói: “Đây là một vụ án nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Nhưng xét trong hoàn cảnh đó, có lỗi từ nhiều phía hơn nữa đó là tai nạn không ai mong muốn, nên mong các cơ quan tố tụng có sự cảm thông đối với chủ đò và lái đò, mở cho họ cơ hội làm lại cuộc đời”.

Cáo trạng cũng cho biết: Đoàn Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, Cao Xuân Mầy (Trưởng Công an xã Quảng Hải) và Cao Xuân Tiếp (Công an viên) thiếu trách nhiệm trong quản lý bến, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn để xảy ra tai nạn nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên UBND huyện Quảng Trạch, xã Quảng Hải đã xử lý hành chính với cả 3 người. Trong đó, ông Thiện và ông Mầy bị cảnh cáo, còn ông Tiếp bị bãi nhiệm chức danh Công an viên. 

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xem xét phần dân sự của vụ án, trong đó gia đình 42 nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại mai táng phí, tổn thất tinh thần và chi phí nuôi con chưa thành niên với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Sau thảm họa chìm đò, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các gia đình có người chết trên 4 tỷ đồng, như vậy mỗi nạn nhân được ủng hộ gần 100 triệu đồng.

Trong phần tranh tụng và lắng nghe ý kiến của người thân các nạn nhân, đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau: một số cho rằng cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhưng nhiều ý kiến đề nghị xin giảm nhẹ, khoan hồng cho các bị cáo.

Về phần dân sự, khoảng một nửa số người xin miễn trách nhiệm dân sự của các bị cáo, số còn lại vẫn đòi bồi thường theo như ý kiến đã nêu trong cáo trạng. Nhiều người dân còn cho rằng, không chỉ xử lý các bị cáo, các cơ quan tố tụng cần xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước vì để xảy ra vụ chìm đò, trách nhiệm không chỉ thuộc về lái đò và chủ đò.

Dự kiến, sớm nhất trong sáng mai (28/8), HĐXX mới tuyên án đối với hai bị cáo Quý và Mậu.

Hồng Kỹ