Đồng Nai:

“Người hùng” vụ cầu Ghềnh cầu cứu

(Dân trí) - Từng được xem là “người hùng” trong vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh, nhưng hiện nay ông Hoàng phải sống trong cảnh thấp thỏm trong căn nhà nứt toác, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, vì ảnh hưởng từ công trình thi công bờ kè đường sắt sau khi xảy ra vụ sập cầu nói trên.

anh1-1474541544423

Những vết nứt xuất hiện tại nhà ông Hoàng, người được xem là "người hùng" trong việc thông tin kịp thời để chặn đoàn tàu chở hàng khi cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập

Ông Huỳnh Ngọc Hoàng (ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), người đã chạy đến thông báo cho các nhân viên gác chắn, kịp thời thông báo, chặn đứng đoàn tàu khi cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập vào tháng 3/2016 trình bày, hơn 3 tháng qua, gia đình ông luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng vì tường nhà ông đang ở bị nứt nhiều chỗ, có nguy cơ đổ sập.

Ông Hoàng cho biết, căn nhà cấp 4 của ông mới được xây dựng gần 5 năm, khi làm lại bờ kè tuyến đường sắt, nhà thầu thi công thuộc Công ty cổ phần công trình Thành Phát (quận Thủ Đức, TPHCM) đã cho xe cuốc đào xới, nén đất... quá sát chân tường nhà ông, dẫn đến tường nhà bị nứt nhiều chỗ.

“Khi phát hiện vết nứt đầu tiên trên tường, tôi đã báo ngay với các nhân viên thi công nhưng họ nói nếu ngăn cản sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cầu Ghềnh mới. Những người có trách nhiệm ở công trình nói tôi cứ yên tâm, họ sẽ báo lại với cấp trên giải quyết. Tin lời hứa, tôi chờ đợi đến giờ hơn 3 tháng vẫn chưa thấy ai đến sửa chữa lại căn nhà đang lành lặn giờ đã hư hỏng nặng”, ông Hoàng bức xúc kể.

Chờ mãi không thấy các đơn vị liên quan đến khắc phục sự cô, ông Hoàng đã có đơn phản ánh gửi lên UBND phường Bửu Hòa. Sau đó, UBND phường Bửu Hòa đã mời đại diện các đơn vị liên quan như Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3 (chủ đầu tư, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (đơn vị tư vấn giám sát thi công), Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát (nhà thầu) làm việc.

Tại biên bản làm việc ngày 6/6, đại diện giám sát thi công Công ty cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam thừa nhận việc thi công có làm ảnh hưởng đến nhà ông Hoàng và cam kết sẽ báo cáo với lãnh đạo để có hướng xử lý.


Dù cơ quan chức năng đã khảo sát, ghi nhận nhưng vẫn chưa có biện pháp để sửa chữa nhà cho ông Hoàng.

Dù cơ quan chức năng đã khảo sát, ghi nhận nhưng vẫn chưa có biện pháp để sửa chữa nhà cho ông Hoàng.

Ngày 13/7, đại diện công ty này cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đến nhà ông Hoàng ghi nhận hiện trạng. Trên cơ sở đó, các bên xác định thiệt hại đối với căn nhà để có căn cứ tính toán sửa chữa nhà cho ông. Tại biên bản giám định tình trạng thực tế hư hại nhà ông Hoàng, Công ty cổ phần giám định năng lượng Việt Nam ghi nhận căn nhà có nhiều đoạn tường bị nứt dọc, ngang, xiên chân tường nhà, vết nứt có chiều dài nhất là 1,5m…

Từ thời điểm các đơn vị liên quan xuống ghi nhận tới nay đã gần 3 tháng nhưng ông Hoàng vẫn không nhận được hồi âm. Ông gọi đến những số điện thoại của đại diện các đơn vị nhưng bên này đùn đẩy trách nhiệm cho bên kia rồi cúp máy. Cùng đường, ông Hoàng tiếp tục khiếu nại lên UBND TP Biên Hòa.

UBND TP Biên Hòa có văn bản yêu cầu giải quyết nhưng đến nay sự việc vẫn giậm chân tại chỗ
UBND TP Biên Hòa có văn bản yêu cầu giải quyết nhưng đến nay sự việc vẫn "giậm chân tại chỗ"

Ngày 5/9, UBND TP Biên Hòa có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát chủ động phối hợp với UBND phường Bửu Hòa giải quyết dứt điểm vụ việc, không để kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng đến người dân. Trường hợp vụ việc chậm được xử lý dẫn tới tai nạn, phía công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên cho đến nay sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Ông Huỳnh Ngọc Hoàng được nhiều người biết đến như “người hùng” trong vụ giải cứu đoàn tàu thời điểm cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập vào trưa 20/3. Cụ thể, khi sà lan kéo sập cầu Ghềnh, ông Hoàng phát hiện sự việc này nên lập tức chạy tới thông báo cho tổ gác chắn chợ Đồn cách hiện trường khoảng 200 m để kịp thời ngăn chặn đoàn tàu chở hàng đang lưu thông tới.

Với thành tích trên, ông Hoàng được Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, UBND tỉnh Đồng Nai... tặng bằng khen, giấy khen.

Trung Kiên