Người Hà Nội ngán ngẩm vì mưa phùn dầm dề

(Dân trí) - Mưa phùn liên tục kéo dài nhiều ngày đang ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trẻ em đi học, người lớn đi làm, chợ búa buôn bán, việc giặt giũ phơi phóng... đều diễn ra dưới cơn mưa và bầu không khí độ ẩm cao.


Đường phố ướt lép nhép nhiều ngày này, chiếc áo mưa luôn thường trực mỗi khi ra phố.
Đường phố ướt lép nhép nhiều ngày này, chiếc áo mưa luôn thường trực mỗi khi ra phố.

Trẻ em đi học vào buổi sáng trong mưa khiến sự vất vả của người lớn tăng lên.
Trẻ em đi học vào buổi sáng trong mưa khiến sự vất vả của người lớn tăng lên.

Rất nhiều phụ huynh phải đưa con đến trường bằng xe taxi.
Rất nhiều phụ huynh phải đưa con đến trường bằng xe taxi.

Lực lượng CSGT vất vả trong giờ cao điểm.
Lực lượng CSGT vất vả trong giờ cao điểm.

Những người lao động ngoài trời phải dầm mưa để tiếp tục công việc của mình.
Những người lao động ngoài trời phải dầm mưa để tiếp tục công việc của mình.

Các hãng taxi hoạt động hết công suất.
Các hãng taxi hoạt động hết công suất.

Việc phơi khô quần áo là cả một nỗi lo.
Việc phơi khô quần áo là cả một nỗi lo.

Một cảnh tâm sự dưới trời mưa.
Một cảnh tâm sự dưới trời mưa.

Các khu vui chơi người trời dành cho trẻ em vắng bóng người.
Các khu vui chơi người trời dành cho trẻ em vắng bóng người.

Trang phục của những người bán vé số những ngày mưa.
Trang phục của những người bán vé số những ngày mưa.

Ván cờ dưới trời mưa.
Ván cờ dưới trời mưa.

Cảnh đón con em giờ tan học tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Cảnh đón con em giờ tan học tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Một phụ huynh đang chờ đón con tan học.
Một phụ huynh đang chờ đón con tan học.

Hữu Nghị