Người Hà Nội khốn đốn với “sông” trên... phố

(Dân trí) - Cơn mưa to đêm qua và kéo dài gần hết buổi sáng nay (27/4), khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều xe chết máy, các phương tiện lưu thông vất vả, công nhân thoát nước phải làm việc từ sáng sớm...

Cơn mưa có thể coi là lớn đầu mùa này đã làm cho nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ngập nặng như đường Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Định Công, Thịnh Liệt… Công nhân thoát nước Hà Nội phải mở nắp cống xả nước để tránh ngập kéo dài, đồng thời làm “cọc tiêu” cho người đi đường biết vị trí nước sâu và hướng dẫn họ đi vào chỗ an toàn.
 
Nguyễn Dương
Hình ảnh của năm trước lại tái diễn

Tại đường Giải Phóng theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h00’ nhiều đoạn đã ngập nặng, như đoạn từ bến xe Nước Ngầm đến đầu đường Trương Định (Quận Hoàng Mai), khiến dòng phương tiện lưu thông rất khó khăn, các phương tiện xe máy phải đi dạt sang bên trái để tránh chỗ nước ngập sâu. Tương tự các tuyến đường như Định Công, Phố Thịnh Liệt (Hoàng Mai) cũng ngập rất nặng, nhiều phương tiện đã chết máy phải dắt bộ.

Khu vực ngoại thành như Quốc lộ 1A đoạn đường từ xã Văn Giáp đến Quán Gánh của huyện Thường Tín ngập từ rất sớm, phương tiện xe máy, xe đạp đi lại rất khó khăn.
 
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Dân trí ghi lại từ những tuyến phố nói trên:

Nguyễn Dương


Nguyễn Dương
 
Nguyễn Dương
Phố Định Công ngập nặng, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ

Nguyễn Dương
Đường bị ngập, dòng phương tiện đi qua tạo thành sóng đánh đổ dải phân cách làn đường trên đường Giải Phóng.

Nguyễn Dương
 
Nguyễn Dương
Đường Giải Phóng ngập nặng trong trận mưa kéo dài sáng nay

Nguyễn Dương


Nguyễn Dương


Nguyễn Dương
 
Nguyễn Dương
Phố Thịnh Liệt (Hoàng Mai) ngập nặng, nhiều xe chết máy phải dắt bộ
Nguyễn Dương


Nguyễn Dương
Quốc lộ 1A ngập sâu, phương tiện xe máy và xe đạp đi lại rất khó khăn.

Nguyễn Dương


Nguyễn Dương
Công nhân thoát nước phải làm việc từ sớm để tránh bị ngập kéo dài và hướng dẫn người đi đường không đi vào chỗ nước sâu.

Nguyễn Dương

Nguyễn Dương