Người Hà Nội háo hức với phố đi bộ, người TPHCM đổ xô xem bắn pháo hoa

(Dân trí) - Người dân Thủ đô háo hức với tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm mới được khai trương, trong khi người dân TPHCM đổ xô tới các điểm vui chơi dịp nghỉ lễ, xem bắn pháo hoa tầm cao ven sông Sài Gòn là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Phóng viên Dân trí ghi lại màn pháo hoa tầm cao rực rỡ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 tại TPHCM (Ảnh: Đình Thảo)
Phóng viên Dân trí ghi lại màn pháo hoa tầm cao rực rỡ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 tại TPHCM (Ảnh: Đình Thảo)

Người dân tập trung rất đông ven sông Sài Gòn xem bắn pháo hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp (Ảnh: Nguyễn Quang)
Người dân tập trung rất đông ven sông Sài Gòn xem bắn pháo hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp (Ảnh: Nguyễn Quang)

Các điểm vui chơi ở Sài Gòn đều đông nghẹt người trong dịp nghỉ lễ (Ảnh: Đình Thảo)
Các điểm vui chơi ở Sài Gòn đều đông nghẹt người trong dịp nghỉ lễ (Ảnh: Đình Thảo)

Người dân Thủ đô háo hức trước việc khai trương tuyến đi bộ quanh Hồ Gươm (Ảnh: M.T)
Người dân Thủ đô háo hức trước việc khai trương tuyến đi bộ quanh Hồ Gươm (Ảnh: M.T)

...nhưng sau đó vứt lại vô khối rác quanh các tuyến phố đi bộ như thế này (Ảnh: Thành Trung)
...nhưng sau đó vứt lại vô khối rác quanh các tuyến phố đi bộ như thế này (Ảnh: Thành Trung)

Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) xuất hiện hàng loạt vết nứt chạy dọc trên các bức tường, một số dầm ngang bê tông dưới gầm cầu cũng bị gãy rời. Lo sợ độ an toàn của cây cầu, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thanh thép để chống đỡ, giống như kiểu… nẹp cho người gãy chân (Ảnh: Đình Thảo).
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) xuất hiện hàng loạt vết nứt chạy dọc trên các bức tường, một số dầm ngang bê tông dưới gầm cầu cũng bị gãy rời. Lo sợ độ an toàn của cây cầu, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thanh thép để chống đỡ, giống như kiểu… nẹp cho người gãy chân (Ảnh: Đình Thảo).

Em Trương Thanh Nhành là con một gia đình nông dân Khmer nghèo ở ấp Phú Hòa (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), bị bệnh liệt cả hai chân. Các giáo viên Trường Tiểu học Phú Tâm B đã thay phiên nhau đưa đón em suốt từ năm em học lớp 1 cho đến hôm nay khi em vào học lớp 5 (Ảnh: Cao Xuân Lương)
Em Trương Thanh Nhành là con một gia đình nông dân Khmer nghèo ở ấp Phú Hòa (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), bị bệnh liệt cả hai chân. Các giáo viên Trường Tiểu học Phú Tâm B đã thay phiên nhau đưa đón em suốt từ năm em học lớp 1 cho đến hôm nay khi em vào học lớp 5 (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Hơn 19 năm qua, anh Nguyễn Quang Thạch (sinh năm 1975) - người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn vừa giành Giải thưởng của UNESCO - đã miệt mài và bền bỉ thực hiện ước mơ “phủ sách” khắp mọi vùng nông thôn Việt Nam (Ảnh: Hoài Thư)
Hơn 19 năm qua, anh Nguyễn Quang Thạch (sinh năm 1975) - người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn vừa giành Giải thưởng của UNESCO - đã miệt mài và bền bỉ thực hiện ước mơ “phủ sách” khắp mọi vùng nông thôn Việt Nam (Ảnh: Hoài Thư)

Cựu binh Võ Như Thông (SN 1934, còn gọi là Võ Như Tông, trú tại tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để xây dựng nhà thờ, khu lưu niệm với những kỷ vật, ký ức liên quan đến Bác Hồ (Ảnh: Công Bính)
Cựu binh Võ Như Thông (SN 1934, còn gọi là Võ Như Tông, trú tại tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để xây dựng nhà thờ, khu lưu niệm với những kỷ vật, ký ức liên quan đến Bác Hồ (Ảnh: Công Bính)

Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy hiện đại của mô hình Universal Studios, Disneyland vừa được khởi công xây dựng tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 100 ha, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.600 tỷ đồng (Ảnh: Quang Phong).
Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy hiện đại của mô hình Universal Studios, Disneyland vừa được khởi công xây dựng tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 100 ha, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.600 tỷ đồng (Ảnh: Quang Phong).

Kha Xuân Lộc (tổng hợp)