DMagazine

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm

(Dân trí) - Buổi chợ cuối cùng trong năm Kỷ Hợi tại trung tâm phố cổ Hà Nội diễn ra vô cùng sôi động, với đủ các loại mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu cho người dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

NGƯỜI HÀ NỘI CHEN CHÂN TRONG PHIÊN CHỢ CUỐI CÙNG CỦA NĂM

Buổi chợ cuối cùng trong năm Kỷ Hợi tại trung tâm phố cổ Hà Nội diễn ra vô cùng sôi động với đủ các loại mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu cho người dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Vội vã phiên chợ phố cổ cuối cùng trong năm
Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 1

Chợ Hàng Bè nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, đây là chợ lâu đời được biết đến với đủ thức ăn ngon và giá không rẻ.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 2

Mặt hàng nổi tiếng của chợ Hàng Bè là gà cúng, mặt hàng này bán rất chạy trong các dịp lễ Tết, nhất là trong buổi sáng 30 Tết, giá gà năm nay khoảng 500 nghìn đồng/con.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 3

Phiên chợ cuối cùng trong năm vào sáng 30 Tết hàng năm ở chợ Hàng Bè lúc nào cũng sôi động, người mua vội vã, người bán vội vã. Trong ảnh là các loại thực phẩm chế biễn sẵn phục vụ nhu cầu Tết.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 4

Một số quầy hàng ở chợ rất đông khách vì đã có uy tín lâu năm, như gà cúng, hay chim quay như trong ảnh người mua đang phải xếp hàng rất đông.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 5

Trong buổi chợ cuối năm dù tất bật và vội vàng song không hề có cãi vã hay to tiếng xảy ra, ai cũng muốn thật nhanh chóng kết thúc để về chuẩn bị Tết.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 6

Chợ Hàng Bè cũng rất nổi tiếng với các món ăn mặn chế biến sẵn như cá kho, thịt kho, nem...

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 7

Cá trắm đen kho đắt hàng trong sáng 30 Tết.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 8

Đi một vòng chợ Hàng Bè có thể mua sắm đủ thực phẩm cho ngày Tết. Người dân Hà Nội giữ thói quen đi chợ không hẳn vì đồ ăn ngon mà đó còn là một thói quen lâu năm rất khó thay đổi.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 9

Nhiều người ở xa tìm đến chợ có khi chỉ để mua một khúc cá kho, hay, gói dưa chua, cà muối, mắm tép.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 10

Cảnh mua bán sôi động trong buổi sáng cuối cùng của năm Kỷ Hợi.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 11
Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - 12

Hữu Nghị