TPHCM:

Người đi xe máy "bối rối" vì đường bất ngờ bị chặn

(Dân trí) - Phát hiện vị trí rẽ trái, quay đầu xe tại nút giao cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) bị chặn bằng dải phân cách, nhiều người đi xe máy luống cuống rồi liều lĩnh quay đầu xe, khiến giao thông vô cùng hỗn loạn.

Chặn điểm quay đầu trên đường dẫn cao tốc, người đi xe máy nháo nhào chạy ngược chiều

Những ngày qua, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2, Sở GTVT TPHCM) đã chính thức lắp dải phân cách thép, đóng hoàn toàn tại vị trí rẽ trái, quay đầu xe máy tại nút giao gần cầu Bà Dạt, trên đường dẫn cao tốc HLD. Đây là kế hoạch phân luồng lại giao thông tại nút giao An Phú - Nguyễn Thị Định - Lương Định Của - đường dẫn cao tốc HLD nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, nguy cơ mất an toàn giao thông qua khu vực. Điểm này đã được Khu 2 lắp đặt hàng loạt biển báo, băng rôn tuyên truyền cho người dân về hướng lưu thông mới từ trước Tết Mậu Tuất.


Khu 2 đã thực hiện treo hàng loạt băng rôn, biển báo dọc trên đường Nguyễn Thị Định kéo dài đến đường dẫn cao tốc HLD với nội dung cấm xe 2 bánh rẽ trái, quay đầu tại khu vực cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc từ ngày 11/2.

Khu 2 đã thực hiện treo hàng loạt băng rôn, biển báo dọc trên đường Nguyễn Thị Định kéo dài đến đường dẫn cao tốc HLD với nội dung "cấm xe 2 bánh rẽ trái, quay đầu tại khu vực cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc từ ngày 11/2".

Theo đó, từ ngày 11/2, Khu 2 cũng đã thực hiện việc chấm dứt tình trạng xe 2 bánh từ hướng đường Nguyễn Thị Định rẽ trái, quay đầu xe tại cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc vì gây kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Khu 2 đã thực hiện treo hàng loạt băng rôn, biển báo dọc trên đường Nguyễn Thị Định kéo dài đến đường dẫn cao tốc HLD với nội dung "cấm xe 2 bánh rẽ trái, quay đầu tại khu vực cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc từ ngày 11/2"; đồng thời có biển báo hướng dẫn người chạy xe 2 bánh rẽ vào nhánh X3 để ra nút giao An Phú.

Từ đầu tháng 3, Khu 2 tiến hành lắp đặt dải phân cách thép đóng hoàn toàn vị trí rẽ trái, quay đầu xe máy tại nút giao nói trên. Tuy nhiên nhiều người đi xe máy vẫn không quan sát và gây cảnh hỗn loạn giao thông trên cao tốc khi điểm quay đầu bị đóng.

Từ đầu tháng 3, Khu 2 tiến hành lắp đặt dải phân cách thép đóng hoàn toàn vị trí rẽ trái, quay đầu xe máy tại nút giao nói trên...
Từ đầu tháng 3, Khu 2 tiến hành lắp đặt dải phân cách thép đóng hoàn toàn vị trí rẽ trái, quay đầu xe máy tại nút giao nói trên...
Người đi xe máy "bối rối" vì đường bất ngờ bị chặn - 3

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe rồi chạy ngược chiều trở lại đường Nguyễn Thị Định gây cảnh hỗn loạn giao thông.

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe rồi chạy ngược chiều trở lại đường Nguyễn Thị Định gây cảnh hỗn loạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng 6/3, rất nhiều người đi xe máy từ hướng đường Nguyễn Thị Định lưu thông lên đường dẫn cao tốc để rẽ trái về nút giao An Phú thì gặp tình huống đường bị đóng. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe rồi chạy ngược chiều trở lại đường Nguyễn Thị Định gây cảnh hỗn loạn giao thông chưa từng thấy trên đường dẫn cao tốc HLD. Thậm chí có không ít người liều lĩnh quay ngược trở lại, rồi tìm vị trí rẽ vào làn đường ô tô đang tấp nập container, xe tải… để đến ngã rẽ nói trên rồi quay đầu về nút giao An Phú.


Thậm chí có không ít người liều lĩnh quay ngược trở lại, rồi tìm vị trí rẽ vào làn đường ô tô.

Thậm chí có không ít người liều lĩnh quay ngược trở lại, rồi tìm vị trí rẽ vào làn đường ô tô.

Tình trạng hỗn loạn giao thông trên đường dẫn cao tốc xảy ra suốt cả ngày, nghiêm trọng nhất là vào các khung giờ cao điểm khiến nguy cơ xảy ra tai nạn là khó tránh.

Đăng Lê