Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết

(Dân trí) - Hôm nay (5/2), ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, hàng vạn người dân ngoại tỉnh sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Hà Nội đã nườm nượp đổ về các bến xe, nhà ga lên đường về quê, bắt đầu kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại bến xe Mỹ Đình vào trưa nay (5/2), dòng người liên tục đổ về bến xe này để bắt xe về quê nghỉ Tết. Lượng người quá đông khiến bến xe luôn trong tình trạng quả tải.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - PGĐ Bến xe Mỹ Đình cho biết: "Từ 20 tháng Chạp người dân bắt đầu về quê nghỉ Tết, thời điểm này lượng khách qua bến đã tăng hơn ngày thường. Riêng ngày hôm nay có khoảng 35.000-40.000 lượt người qua bến Mỹ Đình.

Bình thường tại bến Mỹ Đình có khoảng 1.400 xe hoạt động trong ngày, nhưng những ngày này phải bố trí thêm từ 100-150 xe tăng cường. Nói chung là vẫn phục vụ đủ nhu cầu đi lại của nhân dân".

Ông Tuấn thông tin thêm, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp này được bến xe đặc biệt quan tâm, bến xe đã phối hợp với lực lượng an ninh khu vực để đảm bảo cho hành khách về quê nghỉ Tết an toàn về người và tài sản. Đồng thời, bến xe cũng tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến nhằm thực hiện tốt vấn đề quá tải, thu giá vé đúng qui định,...

Tương tự tại bến xe Gia Lâm, Giáp Bát lượng khách qua bến trong những ngày này cũng đã tăng hơn ngày thường. Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: Lượng khách tăng hơn ngày thường tại bến xe này bắt đầu từ 20 tháng Chạp, riêng ngày hôm nay (27 Tết) có khoảng 20.000 lượt hành khách qua bến.

Một số hình ành người dân tấp nập đổ về bến xe Mỹ Đình trong sáng nay (5/2):

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết - 1

Lỉnh kỉnh đồ đạc về quê
Lỉnh kỉnh đồ đạc về quê

Dòng người liên tục đổ về bến xe Mỹ Đình
Dòng người liên tục đổ về bến xe Mỹ Đình

Nhà chờ xe đã đông người từ sớm
Nhà chờ xe đã đông người từ sớm

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết - 5

Các nhà xe hoạt động hết công suất mà vẫn chật cứng người đứng chờ xe
Các nhà xe hoạt động hết công suất mà vẫn chật cứng người đứng chờ xe

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết - 7

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết - 8

Hành lang phía sau bến xe nêm kín người
Hành lang phía sau bến xe "nêm" kín người

Đường Phạm Hùng có thời điểm ùn ứ kéo dài
Đường Phạm Hùng có thời điểm ùn ứ kéo dài

Nhiều người lựa chọn đi xe máy về quê
Nhiều người lựa chọn đi xe máy về quê

Người dân rời thành phố Đà Nẵng về quê ăn Tết

Chiều 5/2, sau buổi làm cuối cùng, người dân ngoại tỉnh đang sinh sống và học tập tại TP Đà Nẵng đã đổ ra bến xe để về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình.

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bắt đầu từ đầu buổi chiều, dòng người liên tục đổ về đây bắt xe về quê ăn Tết khiến cho bến xe đông hơn hẳng ngày thường.

Các tuyến xe chạy vào giờ này chủ yếu là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Nông… Trong khi đó, người dân Quảng Nam chủ yếu đi bằng xe buýt hoặc xe máy.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (quê TT Huế) cho biết, hôm nay cơ quan chị của làm hết buổi sáng là nghỉ. Trưa về cơm nước xong là chị ra bến xe để bắt xe về nhà. Dù thỉnh thường xuyên về thăm nhà nhưng lần về Tết này có cảm giác khác. Nó chộn rộn, xốn xang nên sáng nay chỉ trông cho nhanh hết giờ để về.

Bến xe ngày cuối năm đông hơn hẳn ngày thường
Bến xe ngày cuối năm đông hơn hẳn ngày thường

Còn anh Nguyễn Mạnh Hùng (quê Hà Nội) chia sẻ, đi làm cả trăm trời, giờ được về quê ăn Tết với gia đình cảm giác thật là vui và hạnh phúc. Hành lý anh đã chuyển bị sẵn từ tối qua nên hết giờ làm là anh về nhà lấy đồ rồi ra bến xe luôn.

Người dân đứng chờ để lên xe
Người dân đứng chờ để lên xe

Theo Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, ngoài những xe chạy hàng ngày, các nhà xe đều bố trí xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không để người dân phải ở lại vì thiếu xe. Công ty cũng đã có kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách đi lại trong những ngày Tết này.

Ai ai cũng mong sớm về đoàn tụ với gia đình
Ai ai cũng mong sớm về đoàn tụ với gia đình

Nguyễn Dương - Khánh Hồng

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016