Người dân trồng rau màu và hoa Tết mất trắng sau lũ

(Dân trí) - Mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày liền đã làm nhiều diện tích hoa Tết và rau màu của bà con ở Thừa Thiên Huế ngập nặng, hư hại gần hết. Một cái Tết buồn đang đến với người nông dân.

Có mặt tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, PV Dân trí đã tận mắt chứng kiến hơn 5ha hoa cúc vàng, trồng trên toàn xã nhằm phục vụ Tết Nguyên Đán và nhiều diện tích hoa màu bị nhấn chìm trong lũ, tổng thiệt hại ban đầu ước tính vài tỉ đồng. Đến đâu cũng thấy những vườn hoa cúc, rau cải, tàn ô, diếp cá vừa nhú mầm nay đã chết trong nước lũ, bà con ở xã ai ai cũng xót xa đau đớn.

Chị Nguyễn Thị Hoa thở dài nhìn vùng trồng rau màu ở sân vườn, nay trở thành hồ nước sâu. Toàn bộ rau màu nhà chị đã bị lũ nhấn chìm giờ đang thối rữa, hư hỏng nặng. Chị Hoa không giấu được nỗi buồn trên gương mặt, thổ lộ: “Tôi vay ngân hàng mấy chục triệu để đầu tư vào đây. Từ lúc chọn giống tốt để mua trồng, phân bón cũng chọn loại tốt giờ mất sạch, giờ tôi biết lấy gì trả cho ngân hàng đây?”.

Những luống hoa cúc vạn thọ đang bị ngập trong nước.
Những luống hoa cúc vạn thọ đang bị ngập trong nước.

Ruông hoa cúc pha lê nay đã bị thối và hư hỏng nặng
Ruông hoa cúc pha lê nay đã bị thối và hư hỏng nặng

Bác Nguyễn Đay vừa đầu tư vốn để mua giống cúc pha lê về để trồng cho kịp phục vụ Tết Nguyên đán nay hoa vừa lên được 25cm đã bị hư hại hoàn toàn. Bác ngậm ngùi chia sẻ: “Sau 25 năm bây giờ mới có một trận lũ trái mùa như thế này. Cứ tưởng sau 23 tháng 10 âm lịch là hết lũ, tôi đầu tư mua bóng đèn về thắp sáng cho cây hoa nhanh phát triển kịp phục vụ Tết, nào ngờ giờ nó ra như vậy”.

Cùng chung tâm trạng với bác Đay, chị Hà nhà gần đó cho biết: “Nhà tôi trồng 20 nghìn cây hoa tết, lũ về nhanh quá tôi không làm gì kịp, giờ mất trắng không còn một cây, ước tính thiệt hại phải từ vài chục đến cả trăm triệu”.

Hoa cúc kim đang chuẩn bị đến thu hoạch gần Tết đã bị hỏng vì nước lũ
Hoa cúc kim đang chuẩn bị đến thu hoạch gần Tết đã bị hỏng vì nước lũ

“Còn nước còn tát”, bà con trồng hoa ở huyện Phú Vang giờ đang vội thu hoạch những cây hoa còn sót lại sau lũ mong vớt vát được chừng nào hay chừng đó. Bên cạnh đó, với toàn bộ vốn liếng còn tích góp, người nông dân vét sạch túi, dồn hết vào việc mua giống mới với hy vọng được mùa để đủ rau thu hoạch bán trong ngày cận Tết.

Theo thống kê toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt thiên tai mưa lũ đã có 3 người chết, trên 8.180 nhà bị ngập, trên 3.000 ha mạ đã gieo và lúa giống đã xuống giống bị ngập úng và thiệt hại hoàn toàn. Riêng hoa cảnh tết, rau màu có trên 521 hecta bị ngập úng hoàn toàn ở các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà - Hương Thủy, TP Huế.

Dãy rau màu nay chỉ còn là hồ nước lũ ngập sâu
Dãy rau màu nay chỉ còn là hồ nước lũ ngập sâu

Bà con đang cố thu hoạch những khóm hoa còn sót lại để mang ra chợ bán
Bà con đang cố thu hoạch những khóm hoa còn sót lại để mang ra chợ bán

Cách khắc phục một số hoa chậu để tránh nước lũ cao của bà con huyện Phú Vang
Cách khắc phục một số hoa chậu để tránh nước lũ cao của bà con huyện Phú Vang

Video:

Nông dân Huế mất "trắng" ra màu và hoa Tết sau lũ nặng

Quỳnh Nga – Đại Dương