Người dân TPHCM trải qua mùa đông hiếm gặp

(Dân trí) - Nền nhiệt độ ban ngày từ 30-32 độ C và ban đêm từ 18-21 độ C tại TPHCM không phải khắc nghiệt so với vùng miền khác nhưng đối với người dân thành phố, họ đang trải qua một mùa đông hiếm gặp.

TPHCM những ngày giáp tết thời tiết vẫn lạnh là điều bất thường ở một thành phố phương nam nắng ấm. Nền nhiệt độ ban ngày từ 30-32 độ C và ban đêm từ 18-21 độ C tại TPHCM không phải khắc nghiệt so với vùng miền khác nhưng đối với người dân thành phố, họ đang trải qua một mùa đông hiếm gặp.
 
 
Sương sớm bao phủ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sương sớm bao phủ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
 
Mọi người đều phải mặc ấm khi đường vào sáng sớm và đêm khuya
Mọi người đều phải mặc ấm khi đường vào sáng sớm và đêm khuya

Bác xe ôm co ro đợi khách
Bác xe ôm co ro đợi khách
 
Cụ bà bán vé số mặc áo lớp trong lớp ngoài

Cụ bà bán vé số mặc áo lớp trong lớp ngoài

Áo ấm, áo khoác trở nên đắt khách

Áo ấm, áo khoác trở nên đắt khách

Áo ấm, áo khoác trở nên đắt khách
 
Các cháu bé được phụ huynh giữ ấm khi đến trường

Các cháu bé được phụ huynh giữ ấm khi đến trường
 
Tuy nhiên, cũng có em học sinh ăn mặc phong phanh, uống đá lạnh vào sáng sớm

Tuy nhiên, cũng có em học sinh ăn mặc phong phanh, uống đá lạnh vào sáng sớm
 
Trời lạnh bất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe trẻ em và người cao tuổi. Các bệnh lây qua đường hô hấp ở trẻ em như sởi, sốt xuất huyết, rubella… đang gia tăng tại TPHCM. Bệnh sởi sau nhiều năm vắng bóng đã quay trở lại: trong 1 ngày, BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM đón tiếp khoảng 70 trẻ mắc bệnh sởi. Tại BV Nhi đồng 1, mỗi ngày tiếp nhận 5 - 6 trẻ nhập viện có triệu chứng sởi.
 
BS Đỗ Hữu Phước khám bệnh cho một cháu bé bị bệnh suyễn (ảnh minh họa)

BS Đỗ Hữu Phước khám bệnh cho một cháu bé bị bệnh suyễn (ảnh minh họa)
 
Còn tại khoa Nhi vệ tinh tại BV quận Bình Tân, BS Đỗ Hữu Phước cho biết, thời gian này trẻ đến khám bệnh vì viêm phổi và hen suyễn gia tăng và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Một ngày, có khoảng 20 em đến khám bệnh do viêm phổi, có một số ca hen suyễn phải nhập viện để thở oxy và dùng kháng sinh. BS Phước cho biết: “Trước kia, các trường hợp như sốc sốt xuất huyết, suyễn bội nhiễm đều phải chuyển về BV Nhi Đồng 1 nhưng nay khoa Nhi vệ tinh đã điều trị tốt những trường hợp này”.
 
Hồng Nhung