Đồng Nai:

Người dân tìm cách ngăn dòng xe lũ lượt né trạm BOT

(Dân trí) - Để “né” trạm thu phí BOT quốc lộ 1 - tuyến tránh Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), xe ô tô chạy vào các tuyến đường nhỏ trong khu dân cư. Không chỉ “cày nát” tuyến đường này, lượng xe ô tô lưu thông dày đặc còn gây nên tình trạng mất an toàn giao thông.

Để đối phó với tình trạng này, người dân nơi đây đã phải dùng đá, cọc sắt, thùng phuy chặn đường để hạn chế lượng xe ô tô lưu thông.

Để “né” trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe lưu thông vào tuyến đường D02, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa
Để “né” trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe lưu thông vào tuyến đường D02, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa
Tuyến đường D02 chỉ rộng khoảng 5m, đi vòng qua trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa nên được các tài xế ô tô sử dụng để “trốn” trạm. 2 xe ô tô lưu thông chiếm hết làn đường của các phương tiện khác.
Tuyến đường D02 chỉ rộng khoảng 5m, đi vòng qua trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa nên được các tài xế ô tô sử dụng để “trốn” trạm. 2 xe ô tô lưu thông chiếm hết làn đường của các phương tiện khác.
Do lượng xe lưu thông lớn khiến tuyến đường này nhanh chóng bị xuống cấp.
Do lượng xe lưu thông lớn khiến tuyến đường này nhanh chóng bị xuống cấp.
Lo sợ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với trẻ em, các hộ dân sống dọc 2 bên tuyến đường đã phải sử dụng đá để hạn chế bớt tốc độ cũng như lượng xe lưu thông.
Lo sợ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với trẻ em, các hộ dân sống dọc 2 bên tuyến đường đã phải sử dụng đá để hạn chế bớt tốc độ cũng như lượng xe lưu thông.

Thùng phuy cũ cũng được người dân sử dụng để chặn đường.

Thùng phuy cũ cũng được người dân sử dụng để chặn đường.


Cọc sắt được dựng 2 bên đường.

Cọc sắt được dựng 2 bên đường.


Ngăn lề đường, đảm bảo an toàn cho người đi bộ và trẻ nhỏ.

Ngăn lề đường, đảm bảo an toàn cho người đi bộ và trẻ nhỏ.

Vĩnh Thủy