Người dân "tay xách nách mang" trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ

(Dân trí) - Giao thông Hà Nội trong buổi chiều ngày 1/5 mang hai trạng thái đối lập: trong khi các tuyến phố trung tâm thưa thớt người qua lại thì các ngả đường cửa ngõ hướng vào thành phố ùn ứ rất đông các phương tiện đưa người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Người dân "tay xách nách mang" trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ
Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 1

Ngày mai 2/5, các công sở trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài tới 5 ngày nên từ chiều này, 1/5, người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội khiến đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát (Hà Nội) dày đặc phương tiện.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 2

Các tuyến đường cửa ngõ đi vào trung tâm Hà Nội liến tục rơi vào trạng thái ùn ứ.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 3

Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ ở quê, nhiều người chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc, vật dụng.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 4

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ nên việc đi lại của người dân cũng đỡ vất vả hơn.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 5

Đa số các hành khách ra khỏi bến xe với nhiều hành lý trên tay.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 6

Một hành khách lớn tuổi với bao thực phẩm nặng trên vai.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 7

Các lối đi quanh bến xe Giáp Bát kín đặc người.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 8

Như mọi khi, đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thanh Trì vào trung tâm Hà Nội lại trở thành điểm nóng giao thông, các nghìn ô tô ùn ứ.

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 9
Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 10
Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ - 11

Xe ô tô nối dài tại các điểm lên xuống đường vành đao 3 trên cao.

Đỗ Quân