Hải Phòng:

Người đàn ông ứng cứu ca đẻ rơi bên đường lúc 2h sáng

(Dân trí) - Vào lúc 2h sáng ngày 28/4, một phụ nữ đã sinh con bên lề đường trong tình trạng nguy hiểm. Anh Nam vô tình đi qua, chứng kiến tình huống nguy hiểm, đã không ngần ngại dừng xe ô tô trợ giúp và đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Sự việc hi hữu đã xảy ra vào lúc hơn 2 giờ sáng hôm nay, ngày 28/4; anh Nguyễn Thành Nam (SN 1986, trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ đẻ rơi con bên vệ đường. Khu vực xảy ra sự việc thuộc xã Tú Sơn, huyện Thủy Nguyên.

Theo lời kể của anh Nam, vào khoảng thời gian trên, anh có lịch công tác đột xuất nên phải đi ngay trong đêm. Khi anh đi đến đoạn đường trên thì gặp cảnh 3 người đang kêu cứu bên lề đường. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Nam đã tấp ô tô vào lề và xuống xem tình hình.


Sản phụ đã sinh con ngay bên vệ đường (ảnh CTV)

Sản phụ đã sinh con ngay bên vệ đường (ảnh CTV)

Khi đến nơi, anh nhìn thấy một sản phụ đã sinh hạ một cháu bé đang nằm bên trên cỏ. Bên cạnh có mẹ chồng và chồng của sản phụ đang rất hoảng sợ và bối rối. Bé gái được sản phụ sinh ra còn nguyên dây rốn quấn quang cổ.

Trước tình thế nguy cấp, anh Nam đã vội vàng bế đứa bé đang đỏ hỏn đặt trên bụng người mẹ rồi cùng người nhà bế sản phụ đặt lên ghế sau xe ô tô của mình, rồi chạy nhanh đến Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên xác nhận, trường hợp sản phụ đẻ rơi được đưa vào kịp thời nên cả hai mẹ con đã được can thiệp, cấp cứu vượt qua nguy hiểm.

Sản phụ và cháu bé đã được anh Nam đưa lên xe để đi cấp cứu ( ảnh CTV)
Sản phụ và cháu bé đã được anh Nam đưa lên xe để đi cấp cứu ( ảnh CTV)

Trước đó sản phụ trên có dấu hiệu chuyển dạ trong đêm, anh Sơn (chồng sản phụ) lấy xe máy đưa vợ đi sinh. Trên đường đi, sản phụ lên cơn đau dữ dội nên buộc phải dừng lại và sản phụ đã chuyển sinh bất ngờ. Trước thời điểm được anh Nam cứu giúp, anh Sơn đã ra đường chặn nhiều xe nhờ giúp đỡ, gọi cả xe cấp cứu nhưng đều không được. Vì thế sản phụ và em bé đã phải nằm bên đường trong điều kiện đêm khuya khá lâu.


Sản phụ và cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Thủy Nguyên (ảnh CTV)

Sản phụ và cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Thủy Nguyên (ảnh CTV)

Được biết sản phụ có tên là Nguyễn Thị Hằng, 26 tuổi, quê ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Hành động trên của anh Nam được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Nhiều người ghi nhận việc làm ý nghĩa, nhân văn của anh và gọi anh là “soái ca”, "người hùng" như một sự cổ vũ cho những con người không ngần ngại cứu giúp người khác.

Thu Hằng