Nam Định:

Người đàn ông dựng xe bên thành cầu rồi nhảy sông tự vẫn

(Dân trí) - Sau khi dựng chiếc xe đạp bên thành cầu Đò Quan, một người đàn ông bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Đào tự vẫn. Tình huống quá bất ngờ khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, không kịp ngăn cản hành động dại dột trên của nạn nhân.

Vụ việc trên xảy ra vào 10h trưa ngày 2/8, tại cầu Đò Quan, đoạn bắc qua sông Đào, thuộc địa phận phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định.

Theo một số người chứng kiến sự việc, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi chiếc xe đạp màu đỏ, khi đến cầu Đò Quan thì người này dựng xe đạp ở thành cầu rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Đào. Do tình huống quá bất ngờ, nhiều người hoảng hốt không kịp can ngăn.

Cầu Đò Quan nơi xảy ra sự việc
Cầu Đò Quan nơi xảy ra sự việc

Do dòng nước chảy xiết, nên không ai dám xuống cứu nạn nhân, chỉ vài phút sau nạn nhân bị dòng nước nhấn chìm.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến 13h trưa cùng ngày, phía cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân
Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân

Đại diện Phòng CSGT Đường thủy, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã huy động 2 ca nô và hàng chục chiến sỹ tìm kiếm người tự vẫn trên đoạn sông từ cầu Đò Quan xuôi xuống hạ lưu sông Đào. Phía Công an tỉnh Nam Định cũng cử đội thợ lặn để tìm kiếm dưới đáy sông.

Phía cơ quan chức năng cũng cho biết, hiện nay do chưa tìm thấy tung tích nạn nhân nên chưa phát hiện được danh tính. Các cơ quan chức năng đã tạm giữ chiếc xe đạp để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Đức Văn