Bình Phước:

Người đàn ông chết dưới cống nước

(Dân trí) - Tân rời nhà đi mua rượu, nhưng 2 ngày sau người thân không thấy Tân quay về. Trong lúc gia đình đang tìm kiếm thì nhận tin báo Tân đã chết dưới cống nước. Được biết, Tân là người từng nghiện ma túy, sau khi cai về thì chuyển sang nghiện rượu.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Khoảng 6h30 ngày 10/10, một số học sinh của trường THCS Nguyễn Khuyến (xã đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) phát hiện thi thể của một người đang ông nằm chết dưới cống nước, cạnh trường. Các em học sinh vội báo Ban giám hiệu và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hồ Cẩm Tân (36 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Người nhà nạn nhân cho biết, ngày 9/10, anh Tân rời nhà đi mua rượu và từ đó không thấy về. Gia đình đã hỏi thăm, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì thì bất ngờ nhận được hung tin có người chết dưới cống nước, qua nhận diện thì chính là Tân. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Doanh Thiêm Tuân, Trưởng công an xã Đường 10 cho hay, nạn nhân trước kia là đối tượng nghiện ma túy, đã được cai nghiện về. Tuy nhiên, sau khi cai ma túy thì Tân lại chuyển sang nghiện rượu. Thời gian qua không thấy nạn nhân có mâu thuẫn với ai, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, Tân có thể đã té xuống cống nước, tử vong do say xỉn.

Gia Long