Quảng Bình:

Người đàn ông chết cháy khi sang nhà chị gái chơi

(Dân trí) - Người dân cho biết, ông L. sang nhà chị gái chơi, sau đó không lâu tại nhà chị gái xảy ra cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt thì ông L. đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22/12, tại một ngôi nhà trong ngõ 65 đường Hữu Nghị, thuộc tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Căn nhà trên thuộc sở hữu của ông Trương Ngọc H. (SN 1958) và bà Trần Thị N. (SN 1962). Bà N. là chị gái của nạn nhân Trần A.L., (SN 1966), trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, sáng sớm hôm nay, 22/12, ông L. sang nhà bà N. chơi, tuy nhiên sau đó không lâu thì ngôi nhà của bà N. bỗng nhiên bốc cháy.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán, đồng thời gọi lực lượng chữa cháy đến dập tắt ngọn lửa. Khi dập xong đám cháy thì ông L. đã tử vong.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà bà N. để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đặng Tài