Thanh Hóa:

Người đàn ông chết bất thường cạnh đường sắt

(Dân trí) - Trong lúc đi chăn bò, nhiều người dân đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm cạnh đường sắt, chân vẫn còn dính máu tươi.

Sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 8h7/12, tại địa bàn xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 - 60 tuổi (chưa rõ danh tính) nằm dưới rãnh nước, cạnh đường sắt Bắc - Nam.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân xấu số
Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân xấu số

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo cộc tay trắng bạc, quần dài màu nâu ghi, cao khoảng 1,6m, gương mặt mang râu quai nón. Trên trán có một vết thương hở dài khoảng 2cm, chân vẫn còn dính máu tươi.

Người dân địa phương ở đây nghi ngờ nạn nhân là người mắc bệnh tâm thần. Vì họ thường bắt gặp người này hay đi lang thang dọc đường sắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi và tìm thân nhân người xấu số.

Nguyễn Thùy