Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết

(Dân trí) - Hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết 2020. Cửa ngõ phía Tây Sài Gòn hôm nay đông đúc trở lại sau gần 1 tuần vắng vẻ.

Ghi nhận đến 15h ngày 29/1 (mùng 5 Tết), khu vực từ Bến Lức (Long An) đến khu vực vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) dòng người từ các tỉnh miền Tây đang nối đuôi nhau trở lại TPHCM. Tuy vậy, chưa có tình trạng kẹt xe kéo dài. Ở các bến xe cũng có lượng xe ra vào phù hợp, chưa quá đông đúc như những ngày cuối năm. 

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 1

Từ trưa nay, dòng người đã bắt đầu đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. 

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 2
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 3
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 4

Em bé mệt mỏi ngáp ngủ sau lưng người thân.

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 5
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 6
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 7

Chưa xảy ra tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn.

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 8

Thời tiết nắng nóng khiến chặng đường trở lại Sài Gòn mệt mỏi hơn.

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 9

Nhiều người nghỉ chân giữa đường vì quá nắng. 

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 10
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 11

Khu vực Bến xe miền Tây lưu thông cũng khá bình ổn. 

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 12
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 13
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 14

Một số khách mua vé đi về các tỉnh miền Tây. 

Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 15
Người dân miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết - 16

Xuân Hinh