Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

(Dân trí) - Chiều ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), hàng trăm nghìn người "khăn gói quả mướp" từ các tỉnh thành đổ về khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc khai xuân mùng 6 Tết, kết thúc những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 1

Theo ghi nhận của PV Dân trí lúc 17h30 chiều nay (29/1), tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô, tuyến đường từ Ngọc Hồi hướng bến xe Nước Ngầm bị ùn ứ do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhiều người mang theo hành lý trở lại thủ đô để làm việc sau những ngày nghỉ Tết.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 2
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 3
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 4

Hình ảnh người dân "tay xách nách mang" trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 5

Dòng người chen chân trên đường Ngọc Hồi hướng Giải Phóng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 6
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 7
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 8

Trên đường Giải Phóng - hướng trung tâm thành phố Hà Nội càng về tối lưu lượng giao thông càng tăng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 9
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 10

Khu vực đường vành đai 3 dưới thấp đoạn qua cổng bến xe Nước Ngầm, các phương tiện từ đường tránh và các nút giao di chuyển sang đường vào trung tâm thành phố khiến tuyến đường này cũng ùn tắc kéo dài.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 11
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 12
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 13
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 14
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 15

Tại khu vực đường Giải Phóng - hướng đi Nguyễn Hữu Thọ bị ùn ứ do lưu lượng các phương tiện tăng cao, đổ về vào cuối giờ chiều.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 16

Để đảm bảo trật tự ATGT cuối kỳ nghỉ Tết và các lễ hội đầu xuân 2020, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - 17

Trần Thanh