Hội An:

Người dân liều mình vượt dòng nước lũ dâng cao bất thường

(Dân trí) - Mưa lớn nhiều ngày qua, kết hợp xả lũ của thủy điện khiến nước sông Hoài tại Hội An lên nhanh gây ngập nặng tại nhiều nơi trong phố cổ và các khu vực trũng thấp như Cẩm Nam, Cẩm Kim, Cẩm Châu… có nơi ngập sâu gần 1m.

Theo ghi nhận của PV trong chiều ngày 14/12, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An như Cao Hồng Lãnh, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học… ngập nặng gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Người dân Cẩm Kim liều mình trở về nhà giữa dòng nước xiết
Người dân Cẩm Kim liều mình trở về nhà giữa dòng nước xiết

Các tuyến đường liên thôn, đường từ Hội An về Cẩm Kim nước dâng rất nhanh. Đặc biệt, chiều tối là thời điểm hết giờ làm của người dân nhưng bất chấp cảnh báo của chính quyền, người dân vẫn liều lĩnh lội bộ hoặc thuê thuyền về nhà giữa dòng nước xiết.

Đường từ Hội An đi Cẩm Kim đã ngập sâu
Đường từ Hội An đi Cẩm Kim đã ngập sâu

Bà Lê Thị Hà (xã Cẩm Kim, Hội An) cho biết: “Lúc sáng đi làm nước có lớn nhưng không ngờ lại lên nhanh như vậy, dù biết nước chảy xiết và dâng cao nguy hiểm nhưng tôi cũng phải liều để về nhà. Tôi đã gửi xe ở chỗ làm rồi lội bộ về, không biết có ghe đưa về không. Con cái đang ở nhà nước dâng nhanh thế này, sợ trở tay không kịp”.

Dù nước lớn nhưng người dân vẫn liều mình đi lại
Dù nước lớn nhưng người dân vẫn liều mình đi lại

Trước diễn biến của mưa lũ, UBND thành phố Hội An chỉ đạo cho Đài truyền thanh – truyền hình thành phố thông báo trên hệ thống loa địa phương; các ngành hữu quan dùng xe lưu động thông báo tình hình lũ đến từng địa bàn dân cư và yêu cầu các đơn vị liên quan như Ban Quản lý Bến thủy bộ phối hợp với các địa phương ở vùng thấp lụt tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người và phương tiện ghe thuyền qua lại trên sông.

Nước lụt ngập đường ở Hội An

Lãnh đạo phường Minh An cho biết, địa phương đã phân công lực lượng theo dõi và quán triệt các hộ dân làm nghề chèo ghe phải sử dụng áo phao và tuyệt đối không đưa khách tham quan đến các khu vực nước lớn để đảm bảo an toàn cho du khách.

Người dân phố cổ Hội An đi lại khó khăn vì nước dâng cao bất thường, nhiều người bất chấp nguy hiểm đi lại giữa nước sâu hoặc lên bờ lề để đi
Người dân phố cổ Hội An đi lại khó khăn vì nước dâng cao bất thường, nhiều người bất chấp nguy hiểm đi lại giữa nước sâu hoặc lên bờ lề để đi

Đường ngập sâu nhưng người dân vẫn đi lại
Đường ngập sâu nhưng người dân vẫn đi lại

Lan can cầu An Hội đã mất, gây nguy hiểm nếu qua lại
Lan can cầu An Hội đã mất, gây nguy hiểm nếu qua lại

Nước dâng cao nhưng các hoạt động chèo thuyền vẫn diễn ra gây nguy hiểm cho khách
Nước dâng cao nhưng các hoạt động chèo thuyền vẫn diễn ra gây nguy hiểm cho khách

Người dân liều mình vượt dòng nước lũ dâng cao bất thường - 8
Tiểu thương chợ Hội An hối hả dọn đồ tránh lũ dâng cao
Tiểu thương chợ Hội An hối hả dọn đồ tránh lũ dâng cao

Người dân phường Thanh Hà sử dụng ghe để đi lại dù nước dâng nhanh
Người dân phường Thanh Hà sử dụng ghe để đi lại dù nước dâng nhanh

Lũ gây ngập nặng và cô lập nhiều nơi
Lũ gây ngập nặng và cô lập nhiều nơi

N.Linh-C.Bính