Bình Định:

Người dân kháng cáo vụ ngân hàng kiện đòi nợ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 25 hộ dân nghèo thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định) bị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiện đòi nợ, một số hộ dân đã có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Định với hy vọng một phán quyết có lợi.

Hàng chục hộ dân thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh
Hàng chục hộ dân thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh

Ngày 14/11, tin từ TAND tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 15 hồ sơ kháng cáo (phần lớn là quá hạn) của người dân Giang Nam đối với bản án dân sự của TAND huyện Tuy Phước đã tuyên trước đó.

Theo ông Đặng Thành Thái, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Định cho biết, lý do tòa chấp nhận kháng cao quá hạn là nhận thức luật của đương sự (người dân) còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình họ khó khăn. Tuy nhiên, đây mới là ý kiến của phía tòa, còn phải chờ quan điểm của Viện KSND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quạ (77 tuổi) làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Định với hy vọng có một phán quyết có lợi
Bà Nguyễn Thị Quạ (77 tuổi) làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Định với hy vọng có một phán quyết có lợi
Bà Thái Thị Oanh phải nuôi chồng tai biến nên bà yêu cầu tòa xử bà Quản trả nợ cho Ngân hàng luôn hoặc trả cho bà thì bà mới có tiền trả lại ngân hàng
Bà Thái Thị Oanh phải nuôi chồng tai biến nên bà yêu cầu tòa xử bà Quản trả nợ cho Ngân hàng luôn hoặc trả cho bà thì bà mới có tiền trả lại ngân hàng

Như Dân trí đã thông tin, từ năm 2009, 2010, thông qua sự dẫn dắt của tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn hộ nghèo thôn là bà Nguyễn Thị Thanh Quản, 31 hộ dân thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, đã ký hợp đồng vay vốn với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Phước.

Tổng số tiền bà Quản chiếm đoạt của người dân là 317 triệu đồng. Sau đó, TAND huyện Tuy Phước tuyên phạt bà Quản 9 năm tù giam. Nhưng oái oăm, bà Quản đi tù thì toàn bộ vốn và lãi đổ lên vai 31 hộ dân, trong đó có 6 hộ đã tự nguyện trả cho ngân hàng.

Doãn Công