Người dân hốt hoảng sơ tán hàng hóa vì vụ cháy lúc rạng sáng

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 20/3, kho chứa phế liệu trong dãy nhà kho rộng gần 2.000 m2 bốc cháy dữ dội. Hàng chục người dân hốt hoảng sơ tán hàng hóa. Sau gần 3 tiếng nỗ lực, đám cháy được khống chế nhưng lúc này kho chứa phế liệu đã bị thiêu thành tro.

Kho phế liệu bị thiêu ra tro lúc rạng sáng


Kho chứa phế liệu bốc cháy lúc rạng sáng

Kho chứa phế liệu bốc cháy lúc rạng sáng

Vào khoảng 4h30 phút ngày 20/3, chị Trần Thị Thanh Nga đi lấy phế liệu về, phát hiện kho chứa phế liệu tại ngõ 65, đường Lê Huân, TP Vinh (Nghệ An) bốc cháy. Thời điểm này lửa đã bốc cao, khói mù mịt. Kho chứa phế liệu nằm trong dãy nhà kho diện tích gần 2.000 m2, có nhiều kho chứa gạo, kho vàng mã, kho vải, xưởng sản xuất vật liệu bao bì và ki ốt kinh doanh xe đạp và phụ tùng xe đạp.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, đánh sập cả mái tôn của kho chứa
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, đánh sập cả mái tôn của kho chứa

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng cùng phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa, cứu kho hàng.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nguy cơ lan sang các kho hàng khác là rất lớn.

Trong khu vực kho chứa hàng rộng gần 2.000m2 còn có nhiều kho hàng chứa gạo, vải vóc, vàng mã. Lực lượng chức năng phải phá cửa các kho xung quanh để sơ tán hàng hóa
Trong khu vực kho chứa hàng rộng gần 2.000m2 còn có nhiều kho hàng chứa gạo, vải vóc, vàng mã. Lực lượng chức năng phải phá cửa các kho xung quanh để sơ tán hàng hóa

Lực lượng Cảnh sát PCCC gồm 50 cán bộ, chiến sỹ đã chia thành nhiều mũi tấn công, khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy, chống lan sang các kho hàng bên cạnh.

Người dân hốt hoảng sơ tán hàng hóa vì vụ cháy lúc rạng sáng - 4
Các chủ kho hàng cùng người dân sơ tán hàng hóa đến khu vực an toàn
Các chủ kho hàng cùng người dân sơ tán hàng hóa đến khu vực an toàn

Thời điểm này, rất đông người dân cũng đã có mặt, hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy, đồng thời sơ tán hàng hóa ở các kho hàng bên cạnh ra vị trí an toàn.

Đến khoảng 5h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa âm ỉ nhanh chóng bắt vào khu vực để phế liệu dễ cháy khác nên đã bùng phát trở lại. Đến gần 7h, vụ hỏa hoạn mới được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ kho chứa phế liệu bị thiêu rụi, các kho hàng còn lại được sơ tán, đảm bảo an toàn.

Sau gần 3 tiếng, lực lượng chức năng mới có thế khống chế đám cháy. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn kho chứa phế liệu.
Sau gần 3 tiếng, lực lượng chức năng mới có thế khống chế đám cháy. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn kho chứa phế liệu.

Bước đầu xác định nguồn cháy phát ra từ nơi tập kết phế liệu bên ngoài dẫn đến cháy lan vào trong kho.

Tin: Hoàng Lam

Ảnh: Lực lượng PCCC số 1 cung cấp