Thanh Hóa:

Người dân góp từng xô nước cứu căn nhà gặp hỏa hoạn

(Dân trí) - Đám cháy lớn bùng phát tại kho hàng của một gia đình buôn bán hương đã lan nhanh sang căn nhà hai tầng. Do đường hẹp, nguồn nước xa nên lực lượng cứu hỏa gặp khó trong việc dập lửa, người dân khu phố đã góp từng xô nước dập lửa cứu căn nhà gặp hỏa hoạn.

Khoảng 22h30 đêm qua (22/10), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà số 37, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, vật liệu làm hương, đồ dùng sinh hoạt trong ngôi nhà. Người dân khu phố đã trắng đêm cùng lực lượng chức năng chữa cháy cứu giúp gia đình gặp nạn.

Căn nhà số 37, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa bị lửa thiêu rụi trong đêm
Căn nhà số 37, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa bị lửa thiêu rụi trong đêm

Theo những người dân tại khu phố trên cho biết, thời điểm trên ngọn lửa bùng phát tại kho chứa hàng đầy nguyên liệu làm hương của gia chủ. Đám cháy lớn bùng phát nhanh trong thời gian ngắn đã thiêu rụi kho hàng rồi lan sang tầng hai của căn nhà bên cạnh. Sau đó ngọn lửa tiếp tục lan ra khắp ngôi nhà hai tầng thiêu rụi toàn bộ số hàng hóa trong nhà và đồ dùng sinh hoạt.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Thanh Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do kho hàng rộng lại chứa nhiều hương, các đồ kho dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do đường vào khu dân cư chật chội xe cứu hỏa khó tiếp ứng nước vào bên trong nên phải mất nhiều giờ đồng hồ bằng nhiều biện pháp khác nhau, lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa lớn. Trong ngôi nhà vẫn cháy âm ỉ, khói bốc lên nghi ngút.

Người dân góp từng xô nước cứu căn nhà gặp hỏa hoạn - 2
Lực lượng PCCC phải tìm mọi biện pháp để dập lửa cứu ngôi nhà
Lực lượng PCCC phải tìm mọi biện pháp để dập lửa cứu ngôi nhà

Ngành điện lực đã phải cắt điện toàn bộ khu phố để phòng tránh cháy nổ xảy ra. Hàng trăm người dân trong khu phố này đã tập trung ra hai bên đường xem lực lượng chữa cháy cứu ngôi nhà. Nhiều gia đình sống cạnh căn nhà cháy đã dùng xô, chậu lấy nước từ gia đình mình chuyển đến để dập những đống than đang bốc khói phòng tránh việc phát lửa trở lại.

Đến 1h sáng ngày 23/10, khói vẫn bốc lên nghi ngút phía sau của ngôi nhà. Lực lượng PCCC đã phải cố gắng tìm mọi cách tiếp cận để dập lửa. Lực lượng cứu hoả nỗ lực dùng các biện pháp như phá mái tôn của căn nhà, dùng thang trèo lên gác hai cào đống nguyên liệu dập lửa, đứng từ nhà cao tầng bên cạnh phun nước sang… Khoảng 1h30 sáng, ngọn vụ hỏa hoạn đã được khống chế.

Người dân giúp lực lượng chữa cháy trong đêm
Người dân giúp lực lượng chữa cháy trong đêm

Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa, vật liệu, vật dụng sinh hoạt trong ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều nơi trên ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Rất may vụ hỏa hoạn không gây ảnh hưởng về người, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Người dân trong khu phố đứng bên đường xem cứu hỏa
Người dân trong khu phố đứng bên đường xem cứu hỏa
Đống tro tàn sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 37
Đống tro tàn sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 37

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Thái Bá