Hà Tĩnh:

Người dân đổ xô ra biển vớt "lộc trời"

(Dân trí) - Khoảng gần 1 tuần nay, tại bãi biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) xuất hiện rất nhiều sò lông bị sóng đánh dạt vào bờ, có những nơi sò chất thành lớp dày đến 10cm, trải dài khoảng 200m. Đây là “lộc trời” cho người dân địa phương vào dịp cuối năm.

Từ sáng sớm ngày 20/12, hàng chục người dân đã tập trung tại bờ biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) để vớt sò lông.

Loại sò này quấn dưới lớp cát mỏng, cứ sau mỗi đợt biển động hay gió mùa thường bị sóng đẩy dạt vào bờ. Đây là dịp mà người dân ở dọc bãi biển này có thêm nguồn thu nhập.

Từ sáng sớm, hàng chục người dân xã Thạch Hải đã ra bãi biển để vớt lộc trời.
Từ sáng sớm, hàng chục người dân xã Thạch Hải đã ra bãi biển để vớt "lộc trời".

Những người phụ nữ nhanh tay vớt sò vào bao tải, còn những thanh niên trai tráng khiêng sò vào bờ đưa đến nơi chế biến. Mọi công việc diễn ra khá nhanh vì kéo dài sò sẽ chết và các cơ sở chế biến không thu mua.
Những người phụ nữ nhanh tay vớt sò vào bao tải, còn những thanh niên trai tráng khiêng sò vào bờ đưa đến nơi chế biến. Mọi công việc diễn ra khá nhanh vì kéo dài sò sẽ chết và các cơ sở chế biến không thu mua.


Theo quan sát của phóng viên, lượng sò dạt vào bờ biển rất lớn, chất lớp dày khoảng 6cm, trắng cả một vùng biển

Theo quan sát của phóng viên, lượng sò dạt vào bờ biển rất lớn, chất lớp dày khoảng 6cm, trắng cả một vùng biển

...và kéo dài gần 200m.
...và kéo dài gần 200m.

Chị Lê Thị Hoa (trú xóm Liên Hải, xã Thạch Hải) phấn khởi cho biết: “Gần một tuần nay cả gia đình tôi ngày nào cũng ra biển để vớt sò lông. Năm nay số lượng sò lông bị sóng cuốn vào nhiều. Những năm trước sò còn nằm dưới nước nên chúng tôi phải dùng vợt để vớt mất nhiều thời gian, nhưng năm nay sò dạt tất cả lên bờ nên chỉ cần dùng thau và bao tải là được… trung bình mỗi ngày gia đình vớt được khoảng 5-7 tạ sò lông, về chế biến làm thức ăn, nhập cho các nhà hàng, quán ăn".

"Năm nay ngư dân vùng biển chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường, đến thời điểm này cơ bản đã tạm ổn nên chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có "lộc trời" đổ về như thế này" – chị Hoa nói.

Để tránh cho sò bị chết, khó chế biến, nhiều người dân đã tập trung để chế biến tách vỏ ngay trên bờ
Để tránh cho sò bị chết, khó chế biến, nhiều người dân đã tập trung để chế biến tách vỏ ngay trên bờ

Trung bình cứ 4kg sò nguyên vỏ sẽ tách được 1kg ruột
Trung bình cứ 4kg sò nguyên vỏ sẽ tách được 1kg ruột

Được biết, loại sò lông ăn rất ngon, ngọt đậm đà, giá mỗi cân dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng, khi được làm sạch, lấy ruột bán có thể được giá 30.000-50.000/kg.
Được biết, loại sò lông ăn rất ngon, ngọt đậm đà, giá mỗi cân dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng, khi được làm sạch, lấy ruột bán có thể được giá 30.000-50.000/kg.

Ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch xã Thạch Hải cho biết, việc con sò lông biển còn sống tấp vào bờ biển của xã với số lượng lớn trong mấy ngày nay là chuyện rất bình thường và năm nào khi sóng lớn, trời lạnh đều có sò lông bị sóng đánh tấp vào bờ biển này.

Tiến Hiệp