Quảng Bình:

Người dân đổ xô ra biển để giải nhiệt vì nắng nóng

(Dân trí) - Nắng nóng gay gắt những ngày qua tại Quảng Bình đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, rất nhiều người đã đổ xô về các bãi biển để tắm, giải khát và đón gió nhằm xua đi cái nóng.

Gần 1 tuần nay, thời tiết nắng nóng tại Quảng Bình cũng như các tỉnh miền Trung đã khiến cuộc sống người dân phần nào bị đảo lộn. Để xua đi sự oi bức của nắng nóng đầu mùa, rất đông người dân tại TP Đồng Hới đã tìm đến các bãi biển để giải nhiệt.

Thời tiết nắng nóng, các bãi biển là điểm đến lý tưởng của rất nhiều người dân
Thời tiết nắng nóng, các bãi biển là điểm đến lý tưởng của rất nhiều người dân

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, cứ vào tầm 16-17h00 chiều tại các bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, TP Đồng Hới, rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để tắm cũng như tham gia các hoạt động giải trí sau một ngày chống chọi dưới “chảo lửa”.

“Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt như thế này thì không có nơi nào lý tưởng hơn các bãi biển, cứ chiều chiều là tôi lại dẫn con ra tắm rồi hóng gió đến tận đêm mới về ăn cơm, chứ ở nhà nóng lắm không chịu được”, anh Hoàng Trọng Đạt, một người dân tại TP Đồng Hới cho biết.

Một nhóm bạn trẻ chơi kéo co trên bãi biển
Một nhóm bạn trẻ chơi kéo co trên bãi biển

Không chỉ tắm biển, những quán nước giải khát đến những quán nhậu dọc theo bãi biển cũng đã thu hút được rất đông người dân và du khách. Trong những ngày qua, nhiều nhà hàng hải sản tại các bãi biển ở TP Đồng Hới cũng tấp nập hơn hẳn, đánh dấu tín hiệu khả quan của du lịch biển Quảng Bình sau một năm đầy khó khăn.

“Năm vừa rồi do biển bị ô nhiễm nên chúng tôi cũng ngại ra biển tắm cũng như sử dụng hải sản, tuy nhiên đến nay tôi bạn bè cũng không còn quá lo lắng về điều này, nắng nóng như mấy ngày qua mà cùng bạn bè ra đây tắm rồi ngồi uống vài lon bia lạnh, ăn hải sản và tận hưởng gió biển đúng là tuyệt vời nhất rồi”, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1987) hào sảng nói.

Các nhà hàng hải sản cũng thu hút được rất đông người dân và du khách
Các nhà hàng hải sản cũng thu hút được rất đông người dân và du khách

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới khi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ tại khu vực miền Trung sẽ giảm và xua đi cái nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay.

Tiến Thành