Hà Tĩnh:

Người dân đổ xô đi làm thủ tục miễn phí qua trạm BOT

(Dân trí) - Ngày 30/4, hàng trăm chủ phương tiện ở các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được cấp thẻ miễn phí BOT qua trạm thu phí Cầu Rác ( đóng tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên).

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, cho rằng mình không đi trên tuyến đường BOT nhưng phải đóng phí, người dân, chủ các phương tiện tại 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh đã đưa xe tải, gắn logo tập trung tại trạm thu phí Cầu Rác để phản đối.

Người dân đổ xô đi làm thủ tục miễn phí qua trạm BOT - 1
Người dân đi làm thủ tục cấp thẻ miễn phí khi đi qua trạm thu phí Cầu Rác
Người dân đi làm thủ tục cấp thẻ miễn phí khi đi qua trạm thu phí Cầu Rác

Trước sự phản đối của người dân, ngay sau đó phía chủ đầu tư là Tổng công ty Sông Đà và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải xin được miễn giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm Cầu Rác cho phương tiện của nhân dân khi có xác nhận của chính quyền địa phương.

Sau khi xem xét, ngày 26/4, Bộ GTVT đã có văn bản thống nhất về nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu tại 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh lưu thông qua trạm thu phí Cầu Rác từ ngày 1/5/2017.

Bắt đầu từ ngày 30/4, chi nhánh BOT tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, thuộc Tổng Công ty Sông Đà bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp thẻ miễn phí cho xe của người dân của huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết thủ tục nhanh gọn cho người dân, phí chủ đầu tư đã chia làm hai khu vực tiếp nhận hồ sơ theo từng huyện .

Trong ngày đầu tiên đã có hàng trăm chủ phương tiện đã tới làm thủ tục và đã được cấp thẻ. Dự kiến có gần 1.000 xe của người dân, các tổ chức ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ được cấp thẻ miễn phí qua trạm thu phí Cầu Rác.

Trạm thu phí Cầu Rác đóng tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
Trạm thu phí Cầu Rác đóng tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên

Anh Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm xuyên) cầm trên tay thẻ miễn 100% phí BOT qua trạm Cầu Rác, vui vẻ nói: “Chúng tôi thực sự rất vui vì những tiếng nói của dân đã được lắng nghe, quyền lợi của người dân đã được đảm bảo”.

Còn anh Trần Văn Hưng (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) thì cho biết: “Tôi chạy xe tải chở vật liệu chỉ chạy trong xã và các vùng lân cận. Hàng năm tôi phải đóng rất nhiều tiền khi đi qua trạm thu phí này. Giờ được miễn chúng tôi rất vui. Chắc chắn là giá cước khi chở vật liệu cũng sẽ có giảm ít nhiều cho người dân”.

Một đại diện của chủ đầu tư là Tổng Công ty Sông Đà cho biết trong ngày 30/4 đã giải quyết được hơn 600 chủ phương tiện. Và trong ngày mai (1/5) sẽ hoàn thành việc cấp thẻ để người dân được miễn mua vé khi đi qua trạm Cầu Rác.

“Mặc dù người đông, nhưng trước đó phía công ty đã thông báo cho người dân đến UBND xã công chứng hồ sơ, nên khi đến đây mọi thủ tục cấp thẻ miễn phí BOT qua trạm thu phí cầu rác diễn ra nhanh chóng, thuận lợi”, vị này cho biết.

Xuân Sinh