1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Người dân đổ xô đi làm chứng minh thư ngày cuối năm

(Dân trí) - Ngày 23/1 (nhằm ngày 26 Tết), rất đông người dân ở tỉnh Sóc Trăng ùn ùn kéo nhau đi làm chứng minh nhân dân, khiến cho khu vực cấp giấy trở nên quá tải.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày 23/1, hàng trăm người đã đổ về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Sóc Trăng) để làm giấy chứng minh nhân dân (CMND).

Rất đông người dân Sóc Trăng đi làm chứng minh nhân dân vào những ngày cuối năm 2016.
Rất đông người dân Sóc Trăng đi làm chứng minh nhân dân vào những ngày cuối năm 2016.

Theo nhiều người dân, do những năm trước, sau Tết ai cũng đổ xô đi làm giấy tờ để quay trở lại công việc nên thường phải chờ đợi rất lâu, năm nay nhiều người dân quyết định chọn ngày cuối năm để đi làm trước.

Ông Nguyễn Văn Thủ (ngụ huyện Mỹ Xuyên) cho biết: “Năm nay các cháu nghỉ Tết sớm nên tôi đưa các cháu đến xin cấp giấy CMND chứ năm nào ra Tết cũng quá đông người. Ai ngờ hôm nay lên thấy cũng đông không kém, nhưng chúng tôi yên tâm vì các cô, chú công an nhận hồ sơ và sẽ có giấy ngay trong ngày luôn”.

Nhiều người đi làm xa, nay trở về quê tranh thủ đi làm giấy tờ để qua Tết đi làm trở lại cho thuận tiện.
Nhiều người đi làm xa, nay trở về quê tranh thủ đi làm giấy tờ để qua Tết đi làm trở lại cho thuận tiện.

Dù là ngày cuối năm nhưng khu vực làm CMND vẫn quá tải.

Dù là ngày cuối năm nhưng khu vực làm CMND vẫn quá tải.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Nhan- Phó trưởng phòng CSQLHC về TTXH (Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Những năm trước, thường thì ra Tết mới đông người đến làm giấy CMND chứ ít làm trước Tết nên ngày thứ 2 đầu tuần này chúng tôi cũng bất ngờ khi có nhiều bà con đến làm giấy”.

Theo Thượng tá Nhan, qua thống kê chưa đầy đủ, từ đầu giờ làm việc đến 8h30 đã có khoảng 800 người nộp hồ sơ đăng ký, trong khi đó lực lượng cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chỉ có 17 người nên chắc chắn là quá tải.

“Tuy vậy, chúng tôi xác định sẽ cố gắng hết mình để kịp cấp cho bà con ngay trong ngày chứ không để bà con phải chờ lâu”.

Cao Xuân Lương