Đồng Nai:

Người dân đánh bất tỉnh, thiêu rụi xe của 2 nghi can trộm chó

(Dân trí) - Phát hiện 2 thanh niên dùng súng điện bắt trộm chó, hàng chục người dân đã vây bắt, đánh bất tỉnh và đốt xe của 2 đối tượng trên.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 28/7, tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm nay, nhiều người dân phát hiện 2 thanh niên đi xe máy dùng súng điện tự chế bắt trộm chó tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân.

Chiếc xe máy của 2 nghi can trộm chó bị đốt cháy rụi, bên cạnh đó là những xác chó nghi bị 2 người này dùng súng điện bắn chết
Chiếc xe máy của 2 nghi can trộm chó bị đốt cháy rụi, bên cạnh đó là những xác chó nghi bị 2 người này dùng súng điện bắn chết

Lúc này, hàng chục người dân tri hô nên 2 đối tượng lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó 2 đối tượng bị người dân đuổi theo chặn lại.

Khi chặn bắt, người dân phát hiện trên xe của 2 đối tượng này có gần 10 con chó đã chết. Sau đó, nhiều người dân lao vào đánh hội đồng khiến 2 nghi can bất tỉnh.

Chiếc xe máy của 2 đối tượng cũng bị người dân đốt cháy rụi.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường đưa 2 nghi can đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai và tiến hành điều tra vụ việc.

Lực lượng công an đưa 2 đối tượng bị người dân vây đánh đi cấp cứu.
Lực lượng công an đưa 2 đối tượng bị người dân vây đánh đi cấp cứu.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, 2 đối tượng trên là V.H. (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) và M.H. (35 tuổi, anh rể V.H.). Kết quả khám ban đầu cho thấy V.H. bị đa chấn thương như gãy tay phải, chân phải, vỡ sọ, máu tụ trong não; còn M. bị chấn thương phần mềm tay trái.

Vĩnh Thủy