Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9

(Dân trí) - Hôm nay (30/8), là ngày làm việc cuối cùng của người lao động trước khi bước vào kỷ nghỉ Lễ 2/9 kéo dài 3 ngày. Tại một số bến xe trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát lượng người đón xe về quê khá thưa thớt. Trong khi đó tại Sài Gòn, Bến xe Miền Đông chiều nay đông nghịt khách. Chiều nay bến xe trung tâm TP Đà Nẵng cũng đông đúc nhộn nhịp hơn ngày thường.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 1
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 2
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều nay, 30/8, người dân đổ về bến xe Mỹ Đình không nhiều, nên không có hiện tượng hành khách phải chen chúc, hay chờ mua vé lâu. Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, dự tính tổng lượt hành khách qua bến dịp nghỉ lễ 2/9 này vào khoảng trên 20.000 lượt người.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 4
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 5
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 6
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 7

Tuy nhiên, trái ngược với bến Mỹ Đình, tại một số đoạn của những tuyến đường gần bến xe này như Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng lượng người và phương tiện rất đông, di chuyển khó khăn.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 8

Cuối giờ chiều, cơn mưa bất ngờ đổ xuống tại khu vực bến xe Mỹ Đình.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 9
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 10

Mưa lớn khiến khu vực ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Cùng thời điểm này tại Sài Gòn, lượng hành khách đổ dồn về bến xe Miền Đông để về quê lại rất đông.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 11
Sau giờ làm việc chiều ngày 30/8, người dân đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để về quê nghỉ lễ 2/9 khiến giao thông ở các tuyến đường xung quanh bến xe này dày đặc các loại phương tiện
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 12

Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe Miền Đông để tránh ùn tắc cục bộ

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 13

Hành khách bên trong bến xe Miền Đông tăng lên so với ngày thường. Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết dịp lễ 2/9, lượng khách bắt đầu đổ dồn vào chiều tối hôm nay (30/8) và ngày 31/8. Ước lượng hành khách xuất bến cao nhất đạt khoảng 45.000 lượt.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 14
Tất cả các nhà xe phải niêm yết công khai giá vé và không được tăng quá 40%
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 15
Các hành khách ngồi đợi xe khởi hành tại bến xe Miền Đông trong chiều ngày 2/9
Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 16

Nhiều hành khách đợi xe khởi hành trong mệt mỏi

Chiều ngày 30/8, tại Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, ga tàu nhiều người dân tay xách, nách mang bắt đầu rời Đà Nẵng về quê hoặc đi chơi lễ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại Ga Đà Nẵng lượng khách tăng đột biến vào khoảng 17h chiều. Dù số lượng khách dồn về càng lúc càng đông hơn nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Chị Lê Thị Hương (30 tuổi, quê Quảng Trị) vừa tan ca làm chạy thẳng ra ga để kịp chuyến tàu.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 17

Người dân đổ về Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng để về quê hoặc đi chơi trong dịp lễ

“Những đợt trước, tôi thường lựa chọn đi xe khách để về quê. Nhưng đợt này có con nhỏ nên chọn đi tàu để tránh tình trạng chen lấn, hối thúc”, chị Hương cho biết.

Bên cạnh những người về quê nghỉ lễ, thăm gia đình còn có một lượng khách đi chơi xa trong dịp lễ Quốc khánh.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 18

Các chuyến xe đều kín chỗ

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng (35 tuổi, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) cùng gia đình nhỏ của mình đi Quy Nhơn du lịch trong dịp lễ lần này.

“Vợ chồng tôi được nghỉ lễ nên tranh thủ đưa hai con đi chơi xa vài hôm để thay đổi không khí cũng như chuẩn bị cho các con vào năm học mới được thoải mái nhất”, anh Hoàng chia sẻ.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 19

Một gia đình lỉnh kỉnh ba lô, túi xách về quê nghỉ lễ

Tương tự, ghi nhận tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, vào lúc 18h chiều, nhiều tay xách nách mang vội vã để kịp chuyến xe về quê. Những điểm giữ xe hành khách phải xếp hàng dài để chờ đến lượt. Bên trong bến, dòng người đợi xe càng lúc càng đông. Những hàng ghế để hành khách ngồi chờ dường như không còn chỗ trống. Tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn, gây mất trật tự.

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 20

Tại cổng soát vé của nhà ga, hành khách phải xếp hàng chờ tới lượt mình

Anh Võ Văn Dũng (Quảng Bình, 28 tuổi) vào Đà Nẵng làm việc cũng đã nhiều năm nay, cứ mỗi khi được nghỉ lễ vài ngày là anh tranh thủ về thăm gia đình. Anh cho biết, dịp lễ 2/9 này lượng người về quê không đông như Tết nên dễ dàng mua vé, không có tình trạng khát vé hay "chặt chém".

Người dân cả nước tay xách nách mang về quê nghỉ lễ 2/9 - 21

Không khí tại bến xe nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường

Để đảm bảo phục vụ hành khách, nhiều nhà xe đã điều động, tăng cường phương tiện cho các tuyến đông khách đi nghỉ lễ, đặc biệt là các tuyến cự ly trung bình ngắn, đến các thành phố du lịch.

Bên cạnh lượng người rời Đà Nẵng về quê nghỉ lễ thì tại bến xe, ga tàu cũng hứa hẹn sẽ đón nhiều du khách đến với Đà Nẵng trong dịp lễ Quốc khánh này.

Nguyễn Dương - Hoàng Thuận - Thành Vân