Đắk Lắk:

Người dân bất bình vì bị phạt lỗi "tụ tập quá 2 người trên cabin xe"

(Dân trí) - Trên đường vận chuyển hàng nhu yếu phẩm cho người dân, tài xế xe tải đã bị UBND xã xử phạt 200 ngàn đồng vì lỗi có quá 2 người trong cabin.

Ngày 3/4, ông Lê Viết Nhượng - Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) - xác nhận đơn vị vừa tiến hành xử phạt 200 ngàn đồng đối với một tài xế xe tải do lỗi tụ tập quá 2 người và không đảm bảo khoảng cách đối với người ngồi trên xe.

Người dân bất bình vì bị phạt lỗi tụ tập quá 2 người trên cabin xe - 1
Quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Vụ Bổn gây tranh cãi

Người bị xử phạt là anh Bùi Ngọc Tiến - tài xế vận chuyển hàng cho một đơn vị tại TP Buôn Ma Thuột.

Theo phản ánh của ông T. (chủ cửa hàng), vào ngày 2/4, tài xế Tiến và 2 nhân viên của ông đi xe tải giao hàng là các nhu yếu phẩm (mì tôm, nước mắm, bột ngọt…) cho người dân. Khi di chuyển qua UBND xã Vụ Bổn thì bị lực lượng chức năng của xã chặn xe lại và quyết định xử phạt 200 ngàn đồng với lý do "tụ tập quá 2 người" trên xe.

Ông T. cho biết, thời điểm này cả 3 người trên xe của ông đều đeo khẩu trang, mang găng tay và có nước sát khuẩn theo quy định phòng chống dịch Covid-19. “Tất cả các biện pháp phòng dịch được nhân viên thực hiện đầy đủ. Nếu xử lý về việc nhân viên không đeo khẩu trang, có nguy cơ lây nhiễm bệnh thì tôi chấp nhận. Nhưng xã phạt cho rằng tụ tập quá 2 người trên cabin thì quá vô lý và cứng nhắc..”, ông T. bức xúc.

Cũng theo ông T., trong mùa dịch không ai muốn đi làm nhưng cửa hàng cố gắng thực hiện theo chỉ đạo của Sở Công thương, phải đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, tránh tình trạng khan hiếm hàng ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, bị xử phạt như vậy là gây khó khăn cho doanh nghiệp. “Số tiền 200 ngàn đồng không quá lớn nhưng chúng tôi thấy vô lý và có sự lạm quyền ở đây”, ông T. chia sẻ thêm.

Người dân bất bình vì bị phạt lỗi tụ tập quá 2 người trên cabin xe - 2
Người dân cho rằng việc xử phạt của UBND xã Vụ Bổn là quá cứng nhắc

Còn theo tài xế Tiến, anh di chuyển xe đi từ TP Buôn Ma Thuột qua các chốt kiểm soát thì được cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe đo thân nhiệt, kiểm tra việc mang khẩu trang rồi cho đi, nhưng chỉ khi đến xã Vụ Bổn thì không được đo thân nhiệt mà thấy 3 người là phạt ngay.

Theo Quyết định xử phạt của UBND xã ghi lỗi: “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, đối với người tham gia chống dịch (chở 3/2 người trong cabin xe)”.

Nói về việc này, vị Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn khẳng định, xã căn cứ chỉ thị 16 của Thủ tướng và quy định 176 của Bộ Y tế để xử phạt trường hợp này và việc xử phạt là đúng 100%.

“Người bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại hoặc kiện ra tòa hành chính theo quy định nếu thấy không đúng. Việc vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp không nằm trong nhóm cấm thì xã không ngăn cản, vẫn tạo điều kiện. Nhưng có 3 ông ngồi trên cabin xe là vi phạm khoảng cách trên 2 mét trở lên,  hiện nay xe khách không được vận chuyển quá 3 người tại sao xe tải lại là 3?”, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn quả quyết.

Vị Chủ tịch xã cũng cho biết thêm, đúng ra trên xe tải chỉ được có 1 người là tài xế, còn người đi làm việc phụ (khuân vác, vận chuyển…) thì phải đi xe khác theo cùng. “Hiện xã chúng tôi đã xử phạt 2 trường hợp xe có quá số người theo quy định và 4 – 5 trường hợp người dân không đeo khẩu trang, còn lại thì ý thức chấp hành tốt”.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk, việc xử lý không được quá máy móc, cứng nhắc và phải tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa cho người dân. Phía huyện đã chỉ đạo ngay vụ việc này.

Thúy Diễm