Nghệ An:

Người đàn bà "nhặt được" ma túy, thuốc nổ và lựu đạn

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Đợi khai rằng đã nhặt được một số lượng ma túy, thuốc nổ và lựu đạn trên đường đi.

Người đàn bà "nhặt được" ma túy, thuốc nổ và lựu đạn - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Đợi.
 
Công an huyện Nghĩa Đàn trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1969, trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1968, trú xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn) đang sử dụng ma túy. Qua khám trong người công an thu được 1 gói heroin.
 
Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận đã mua lại của Nguyễn Thị Đợi (SN 1964, trú tại xóm 5, Đồng Tâm, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu). Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nhà Đợi được thực hiện. Tại đây, công an thu được 4 gói heroin, tương đương 0,4gam.

Ngoài ra công an còn phát hiện và thu thêm 1,56kg thuốc nổ, 134 kíp nổ và một quả lựu đạn loại C54.

Tuy nhiên, qua đấu tranh, Đợi vẫn ngoan cố khai rằng đã nhặt được những thứ trên khi đi qua xã Quỳnh Tân. Khi về nhà mở ra thị mới biết đó là ma túy nên chia thành từng gói nhỏ bán lấy lời. Còn các thuốc nổ, kíp và lựu đạn thị Đợi không biết dùng vào việc gì nên để trong nhà làm “kỷ niệm”.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Nghĩa Đàn đã chuyển đối tượng Đợi về công an Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Đình