Thanh Hóa:

Người chết "sống dậy" ký nhận tiền hỗ trợ: Trả lại tiền cho dân

(Dân trí) - Sau khi dư luận phản ánh về việc cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) lập hồ sơ khống, trong đó có cả chữ ký nhận tiền của những người đã chết, để nhận tiền hỗ trợ, địa phương này đã chỉ đạo cấp trả lại tiền cho dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, liên quan đến vụ việc trên, xã tổ chức cuộc họp Thường vụ Đảng ủy và yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tiếp tục thực hiện, chi trả số tiền 55,7 triệu đồng hỗ trợ giống vật tư và 9,3 triệu đồng tiền xây dựng mô hình quản lý cho nhân dân.

Xã Hà Ninh đã chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chi trả tiền cho người dân
Xã Hà Ninh đã chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chi trả tiền cho người dân

Theo chỉ đạo của UBND xã Hà Ninh, trong vụ mùa năm 2017, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã cấp tiền mua phân cho bà con và đã được người dân nhận để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Ông Qúy khẳng định: Việc thực hiện chủ trương của huyện Hà Trung về cánh đồng mẫu lớn, ông đã giao cho kế toán xã hướng dẫn Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp làm thủ tục rút nguồn vốn để thực hiện dự án và chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Cũng theo ông Qúy thì việc có danh sách và chữ ký khống là do kế toán của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp lập nên, kế toán này cũng thừa nhận. Để có hướng xử lý những cán bộ liên quan, UBND xã Hà Ninh đang chờ kết luận của thanh tra huyện Hà Trung.

Như Dân trí đã phản ánh, tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) diễn ra thực trạng nhiều người đã chết nhưng vẫn có tên và có chữ ký trong danh sách nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Sự việc nêu trên diễn ra từ tháng 6/2016, do một số cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và một số cán bộ của xã Hà Ninh câu kết với nhau để lập danh sách và lập khống hồ sơ, chữ ký của hơn 100 người dân thôn 3, xã Hà Ninh, trong đó, có cả một số người đã chết để lấy tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Những việc làm trên của cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Ninh đã khiến người dân địa phương cũng như những gia đình có người thân đã mất rất bức xúc. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng huyện Hà Trung tiếp tục làm rõ.

Trần Lê