Người cận vệ của Bác Hồ đã ra đi

Ông là Thiếu tướng Phan Văn Xoàn (Thanh Nam), nguyên Tư lệnh - Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, người từng làm cận vệ thân cận bên cạnh Bác Hồ.

Thiếu tướng Phan Văn Xoàn
Thiếu tướng Phan Văn Xoàn

Hôm nay (2-5), lễ truy điệu Thiếu tướng Phan Văn Xoàn sẽ diễn ra lúc 13 giờ 30 tại Nhà Tang lễ TP HCM (25 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM), sau đó linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chư tăng đến viếng Thiếu tướng Phan Văn Xoàn
Chư tăng đến viếng Thiếu tướng Phan Văn Xoàn

Thiếu tướng Phan Văn Xoàn sinh năm 1924 tại Cà Mau. Ông qua đời lúc 23 giờ 24 phút ngày 29-4 (tức ngày 1-4 năm Giáp Ngọ) tại nhà riêng. Trong hai ngày qua, các vị lãnh đạo Nhà nước, TP HCM và hàng trăm đoàn của các cá nhân, tổ chức đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tướng Phan Văn Xoàn tại Nhà tang lễ TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Thư ký tòa soạn Báo Người Lao Động, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tướng.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Thư ký tòa soạn Báo Người Lao Động, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tướng.

Đau buồn trước sự ra đi của Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã kính cẩn kính viếng và thành kính chia buồn sâu sắc cùng gia đình. Đối với ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thiếu tướng Phan Văn Xoàn là tấm gương của đức trung thành, tận tụy hy sinh cho các thế hệ con cháu noi theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cũng đến chia buồn sâu sắc cùng gia quyến Thiếu tướng. Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, xúc động viết trong sổ tang: “Con là Thân Thị Thư đây! Đứa mà Bác Năm – Thiếu tướng Phan Văn Xoàn hay gọi là “Bê Tê”. Hôm nay, con đến thắp nhang cho Bác – Người con đặc biệt kính trọng, Người mà con luôn học tập ở tính kỷ luật, ở sự nhân hậu, ở tấm lòng với nước với dân. Con mong Bác thanh thản về cõi vĩnh hằng, về nơi có những người thân yêu gặp lại. Hơn hết là Bác Hồ - Người mà cả tuổi thanh xuân Bác đã cận kề với tất cả vinh dự và trọng trách, với tất cả tình yêu thương”.

Thiếu tướng Phan Văn Xoàn được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng; Huân chương Quân công; Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc; Huy chương Kháng chiến Nam Bộ; Huy chương Vì ANTQ; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”; Huy hiệu 40 năm, 50 năm, 60 năm và 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Ph.Anh

Người Lao động