Vụ bơm silicon gây chết người:

Người bơm dạo cũng nhập viện vì... silicon

(Dân trí) - Chiều 29/4, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, Trà Vinh cho biết đã tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vô ý gây chết người của bà Lục Thị Thu Hằng, 54 tuổi, ngụ thị trấn Cầu Ngang (Cầu Ngang, Trà Vinh).

Tuy nhiên, do bà Hằng có dấu hiệu mệt mỏi nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh vì nghi bị nhiễm trùng do tiên hóa chất.

Trước đó, ngày 24/4, bà Hằng từ TP Hồ Chí Minh xuống ấp Bến Có (Nguyệt Hóa, Châu Thành) để tiêm 2 lọ hóa chất là silicon vào khắp cơ thể bà Nguyễn Thị H., 57 tuổi. Ngày hôm sau bà H. có triệu chứng mệt nên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh vì bị nhiễm trùng do hóa chất.

Khi biết bà H. thiệt mạng vì bơm hóa chất, bà Hằng đã nhờ người đưa đến Công an huyện Châu Thành trình diện và bị tạm giữ hình sự. Bà Hằng khai sau khi tiêm 2 lọ hóa chất cho bà H., bà về TP Hồ Chí Minh và cũng tự tiêm cho mình 1 lọ hóa chất ở vùng cổ để làm đẹp; vì vậy sau khi có dấu hiệu mệt mỏi bà đã được cơ quan điều tra đồng ý cho nhập viện cấp cứu.

Hiện tại, dung dịch dùng để làm đẹp của bà đã được cơ quan điều tra thu giữ, giám định để tiếp tục xử lý theo quy định.

Minh Giang