Vụ tàu cá cùng 7 ngư dân bị sóng biển đánh chìm ngoài khơi:

Ngừng tìm kiếm 3 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Chiều tối ngày 17/2, ông Lê Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình xác nhận, do điều kiện thời tiết rất xấu, sóng to, gió lớn nên các tàu cá đã dừng việc tìm kiếm quanh khu vực tàu cá cùng 7 ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên biển.

Cũng theo ông Lợi, hiện 3 tàu cá của ngư dân Quảng Bình mang số hiệu QB - 98881 TS, QB - 98820 TS và QB - 98977 TS đang trên đường chở 4 ngư dân được cứu sống trở về đất liền, sức khỏe các ngư dân đang ổn định. Còn công tác tìm kiếm 3 ngư dân mất tích đã tạm dừng.

Còn ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay, qua liên lạc với các ngư dân bằng thiết bị trạm bờ, dự kiến vào sáng mai, 18/2, các tàu cá trên sẽ đưa 4 ngư dân bị nạn cập bến cảng Gianh.

Hiện trường một vụ trục vớt tàu cá Quảng Bình bị sóng biển đánh chìm cách đất liền khoảng 7 hải lý vào cuối năm 2013 (Ảnh: Đặng Tài)
Hiện trường một vụ trục vớt tàu cá Quảng Bình bị sóng biển đánh chìm cách đất liền khoảng 7 hải lý vào cuối năm 2013 (Ảnh: Đặng Tài)

Được biết, hiện tại chính quyền địa phương huyện Bố Trạch và UBND xã Thanh Trạch cũng đã phối hợp với các gia đình ngư dân gặp nạn để lo việc hậu sự, đồng thời động viên và chuẩn bị các phương án nhằm hỗ trợ kịp thời các gia đình vượt qua đau thương, mất mát.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 15/2, tàu cá QB 92671 TS do ông Nguyễn Ngọc Hải (trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu cùng 6 ngư dân đã bị sóng biển đánh chìm tại vị trí có tọa độ 17 - 59 N; 110 - 12 E, cách cửa Du Lâm, đảo Hải Nam, (Trung Quốc) khoảng 45 hải lý về phía Đông Nam.

Đặng Tài