Đắk Nông

Ngừng quy định trích ngân sách để xây dựng tượng đài

(Dân trí) - Nhận thấy việc tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách phải trích kinh phí chi thường xuyên để đóng góp xây dựng tượng đài là chưa đúng quy định nên từ năm 2018, tỉnh Đắk Nông sẽ ngừng quy định này.

Ngày 5/10, thông tin từ Sở Tài chính Đắk Nông cho biết, ông Nguyễn Tấn Bi, Giám đốc Sở này vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Công văn thông báo từ năm 2018, tỉnh Đắk Nông sẽ ngừng trích 1% kinh phí chi thường xuyên để ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936”.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Đắk Nông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh tiếp tục trích kinh phí chi thường xuyên trong năm 2017 để đóng góp vào quỹ xây dựng tượng đài. Từ năm 2018 sẽ dừng việc huy động này và chuyển sang hình thức phù hợp khác.

Công trình tượng đài hơn 146 tỷ vẫn ngổn ngang sau hơn 2 năm thi công
Công trình tượng đài hơn 146 tỷ vẫn ngổn ngang sau hơn 2 năm thi công

Trước đó, ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã có thông báo kết luận việc quy định tất cả các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh phải trích kinh phí chi thường xuyên để đóng góp xây dựng tượng đài N’Trang Lơng là chưa đúng quy định. Thông báo kết luận cũng chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Tài chính cho dừng quy định này.

Được biết, việc quy định trích 1% kinh phí chi thường xuyên để đóng góp xây dựng tượng đài N’Trang Lơng được thực hiện từ năm 2016 đến nay. Tổng kinh phí huy động từ nguồn này trong 2 năm là hơn 2 tỷ đồng.

Công trình “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936” được khởi công từ tháng 5/2015 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018 với tổng kinh phí là hơn 146 tỷ đồng. Tuy nhiên 2 năm qua, công trình mới thi công được một số hạng mục, trong đó có phần móng bị đánh giá là “sai thiết kế”. Nguồn vốn huy động từ các nguồn xã hội hóa cũng khó khăn và khá chậm so với kế hoạch ban đầu.

Dương Phong