Ngư dân Quảng Ngãi cứu sống 4 người nước ngoài trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá QNg 90325-TS của ngư dân Nguyễn Hữu Phúc đã cứu vớt 4 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển ở Trường Sa.

Theo đó, vào chiều ngày 5/1/2014, trong lúc hành nghề lặn ở khu vực quần đảo Trường Sa, tàu cá của ngư dân Nguyễn Hữu Phúc (SN 1981, ngụ thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) phát hiện 4 người nước ngoài gặp nạn trên biển.

 

Sau khi cứu vớt an toàn cả 4 người, tàu cá QNg 90325-TS đã tích cực chăm sóc, giúp 4 người nước ngoài nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định được tên tuổi, quốc tịch của 4 nạn nhân cũng như nguyên nhân gặp nạn, do bất đồng ngôn ngữ.

 

Theo dự kiến, khoảng sáng ngày 10/1, tàu cá QNg 90325-TS sẽ đưa 4 người nước ngoài về cập cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

 

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đang giữ liên lạc thường xuyên với tàu cá trên.

 

Hồng Long