Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm

(Dân trí) - Sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất, hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn đã tiến hành nghi lễ mở cửa biển đầu năm. Đây là nghi lễ thiêng liêng của ngư dân để bắt đầu cho mùa biển mới tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Từ sáng sớm mùng 2 Tết Mậu Tuất, vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn đã trở nên nhộn nhịp với nghi lễ mở cửa biển đầu năm

Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn rợp sắc đỏ cờ Tổ quốc ngày đầu năm mới
Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn rợp sắc đỏ cờ Tổ quốc ngày đầu năm mới

Vừa chỉnh xong lá cờ tổ quốc treo trên tàu, ngư dân Bùi Văn Bốn - chủ tàu cá QNg 96048 TS lại quay sang soạn mâm lễ tươm tất.

Thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nên ngư dân Bùi Văn Bốn luôn coi trọng nghi lễ mở cửa biển đầu năm.

"Mùng 2 Tết năm nay là ngày tốt nên hầu hết các chủ tàu đánh bắt xa bờ đều làm lễ cúng khai tàu, chọn giờ xuất hành và mở cửa biển để chuẩn bị cho mùa biển mới. Sau lễ này, tàu của tôi và nhiều tàu khác sẽ tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh để vươn khơi Hoàng Sa. Năm mới cầu mong trời yên biển lặng cho chuyến biển đầu năm tôm cá đầy khoang", ngư dân Bốn hy vọng.

Ngư dân Lý Sơn kính cẩn làm lễ mở cửa biển đầu năm
Ngư dân Lý Sơn kính cẩn làm lễ mở cửa biển đầu năm

Cùng hòa chung niềm vui, niềm hy vọng cho một mùa biển mới thuận lợi, ngư dân Nguyễn Chí Thạnh - Chủ tàu cá QNg 96093 TS, chia sẻ: chuyến biển cuối năm vừa qua tàu của ông cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Sau mấy ngày nghỉ Tết, ông Thạnh tiếp thêm 2.000 lít dầu cùng 500 cây đá lạnh sẵn sàng hướng về Hoàng Sa.

"Tàu tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng ra Hoàng Sa. Thời tiết thuận lợi nên vài ngày nữa chúng tôi sẽ cho tàu vươn khơi. Hy vọng chuyến biển đầu năm gặp nhiều may mắn", ngư dân Nguyễn Chí Thạnh hồ hởi.

Ngư dân Lý Sơn cầu mong một mùa biển mới sóng yên, biển lặng cho tôm cá đầy khoang
Ngư dân Lý Sơn cầu mong một mùa biển mới sóng yên, biển lặng cho tôm cá đầy khoang
Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm - 4

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết: huyện Lý Sơn hiện có 529 tàu cá với tổng công suất đạt trên 68.000 CV. Trong đó có gần 1/2 tàu cá công suất lớn đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Năm 2017, ngư dân Lý Sơn khai thác được trên 36.000 tấn hải sản các loại với giá trị đạt trên 700 tỷ đồng. Nhờ đó thu nhập trung bình một lao động nghề biển đạt từ 90 -120 triệu đồng/người/năm.

"Đến thời điểm này số tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn đã tiếp xong nhiên liệu, ngư cụ và nhu yếu phẩm để tranh thủ vươn khơi trong ngày đầu xuân mới. Hy vọng ngư dân sẽ hoạt động hiệu quả để vừa làm giàu cho bản thân đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", bà Hương chia sẻ.

Văn Mịnh - Quốc Triều