Quảng Nam:

Ngư dân kể chuyện tàu cá bị đâm hỏng trong đêm

(Dân trí) - Sau 3 ngày được tàu bạn lai dắt, tàu cá QNa 90398TS bị tàu lạ đâm hỏng ở vùng biển Hoàng Sa đã cập cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam an toàn.

Đó là tàu cá của ngư dân Huỳnh Tèo (44 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ, cùng 13 ngư dân hành nghề lưới vây.

Theo lời kể của ông Huỳnh Tèo, khoảng 13h ngày 15/10, tàu của ông đang hoạt động đánh bắt tại vị trí 18,32 độ vĩ Bắc - 113,20 độ kinh Đông, cách khu vực đảo Đá Bắc quần đảo Hoàng Sa khoảng 143 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị một tàu sắt lạ đâm va, gây hư hỏng nặng, có nguy cơ chìm. Sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu ứng cứu.

Ngư dân kể chuyện tàu cá bị đâm hỏng trong đêm - 1
Tàu cá QNa 90398 TS bị tàu sắt lạ tông hư hỏng phần đuôi
Tàu cá QNa 90398 TS bị tàu sắt lạ tông hư hỏng phần đuôi

“Lúc này, các anh em trên tàu đang ngủ sau một đêm làm việc mệt nhọc thì bất ngờ có tiếng động mạnh phát ra. Con tàu bị chao nghiêng dữ dội nên các ngư dân trên tàu hốt hoảng thức giấc. Khi chạy ra thì thấy có một tàu sắt lạ rất lớn húc thẳng vào đuôi tàu. Chưa dừng lại, tàu lạ còn kéo rê tàu cá đi một đoạn khá dài trên biển”, ông Tèo tường thuật lại.

Ngư dân cung cấp hình tàu sắt lạ tông tàu mình
Ngư dân cung cấp hình tàu sắt lạ tông tàu mình

Dù bị đâm bất ngờ nhưng một số thuyền viên trên tàu cá QNa 90398TS đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh con tàu sắt nhưng không xác định được đó là tàu của nước nào. Sau khi con tàu lạ bỏ đi, các thành viên trên tàu mới kịp phát đi thông báo cứu hộ cứu nạn khẩn cấp.

Điều đáng nói, theo các ngư dân cho biết, sau khi tàu cá bị đâm, chiếc tàu sắt này bỏ đi luôn, không dừng lại cứu hộ, cứu nạn theo quy định của Luật Hàng hải quốc tế.

Tàu cá QNa 90398TS cập cảng Kỳ Hà an toàn
Tàu cá QNa 90398TS cập cảng Kỳ Hà an toàn

Sau khi tàu bị tàu lạ tấn công, nhiều ngư dân sợ tàu chìm nên cùng nhau múc nước trong tàu đổ ra cũng như ngăn không cho nước tiếp tục tràn vào. Điều quan trọng nhất là phải cố giữ thăng bằng cho tàu trước khi có tàu khác đến ứng cứu.

Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, đến khoảng 15h30 cùng ngày, tàu cá QNa 91144TS do ông Huỳnh Văn Tạo (trú xã Tam Quang, là cháu của ông Huỳnh Tèo), đang hoạt động cách tàu bị nạn khoảng 50 hải lý đã tiếp cận và đưa các thuyền viên lên tàu an toàn. Đến 19h ngày 18/10, tàu gặp nạn được lai dắt về đến cảng Kỳ Hà an toàn.

Theo ghi nhận của PV, phần đuôi của tàu cá QNa 90398TS bị hư hỏng nặng, nhiều vết nứt rộng chạy dọc ở phần đuôi tàu. Hiện các cơ quan chức năng đang làm việc với chủ tàu và các thuyền viên trên tàu để làm rõ vụ việc.

C.Bính