Ngư dân bị nạn ngoài khơi được cấp cứu bằng máy bay

(Dân trí) - Trưa 17/9, chiếc trực thăng EC 225, ký hiệu VN-8619 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa hai bệnh nhân bị tai nạn lao động tại quần đảo Trường Sa (Việt Nam) vào đất liền và về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.


Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân Phan Vinh đưa hai bệnh nhân lên máy bay về đất liền cứu chữa.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân Phan Vinh đưa hai bệnh nhân lên máy bay về đất liền cứu chữa.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay, sáng ngày 16/9, hai ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi, (sinh năm 1978) và Bùi Văn Đô, (sinh năm 1994), cùng quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là thuyền viên của tàu cá QNg 95834 TS bị tai nạn trong lúc đánh bắt cá gần đảo Tốc Tan (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và được Quân y đảo Phan Vinh cấp cứu kịp thời.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi bị chấn thương, hôn mê sâu, suy hô hấp, mạch và huyết áp không ổn định; ngư dân Bùi Văn Đô đau đầu, buồn nôn, huyết áp không ổn định.

Thực hiện chỉ đạo Bộ Quốc phòng, sáng 17/9, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã cử tổ bay cùng kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 cơ động từ Vũng Tàu ra đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đưa 2 ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn lao động vào đất liền điều trị.

12 giờ 05 phút trưa (17/ 9), trực thăng EC 225, ký hiệu VN-8619 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Tuấn Hợp