Quảng Ngãi:

Ngư dân an táng cá lạ nặng gần 400 kg

(Dân trí) - Ngày 11/4, ngư dân huyện Bình Sơn tổ chức an táng cá lạ, có trọng lượng gần 400kg, được đưa vào bờ ngày 10/4. Ngư dân địa phương gọi loài cá này là cá Bà Bằng.

Ngư dân Quảng Ngãi làm lễ an táng cá lạ nặng gần 400kg

Con cá lạ có bề ngoài giống cá chim nặng gần 400kg, có chiều dài 2,6m, bề rộng 0,5m do ngư dân Ngô Thanh Phong (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bắt được ở vùng biển Trường Sa.

Sau khi đưa cá lạ vào bờ, những ngư dân cao tuổi của huyện Bình Sơn xác định loài cá này thường được gọi với tên là cá Bà Bằng. Đây là loài cá rất hiếm gặp.


Con cá lạ nặng gần 400kg được ngư dân cho là cá Bà Bằng, loài cá thường giúp đỡ người gặp nạn trên biển.

Con cá lạ nặng gần 400kg được ngư dân cho là cá Bà Bằng, loài cá thường giúp đỡ người gặp nạn trên biển.


Ngư dân xã Bình Chánh tổ chức an táng cá Bà Bằng cầu nguyện cho những chuyến biển bình yên.

Ngư dân xã Bình Chánh tổ chức an táng cá Bà Bằng cầu nguyện cho những chuyến biển bình yên.

Ông Nguyễn Hữu Ngọt (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) cho biết: "Khoảng 50 năm trước, ngư dân xã Bình Chánh cũng bắt được cá Bà Bằng nhưng chỉ nặng tầm 20kg. Theo quan niệm của ngư dân miền biển Quảng Ngãi, khi tàu thuyền ra khơi bị hư hỏng mái chèo thì loài cá này xuất hiện để giúp ngư dân đưa thuyền vào bờ an toàn. Người nào được loài cá này giúp đỡ sẽ gặp nhiều may mắn khi đánh bắt trên biển”.

Theo tín ngưỡng, sáng 11/4, hàng trăm ngư dân xã Bình Chánh đã đưa cá Bà Bằng về Lăng Vọng (thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) tổ chức lễ an táng. Rất đông ngư dân đã đến lễ an táng cá Bà Bằng để cầu nguyện cho những chuyến biển "thuận buồm xuôi gió", tôm cá đầy khoang.

Hà Xuyên