Ninh Bình:

Ngộp thở chen lấn giữa “biển người” ở bến thuyền Tràng An

(Dân trí) - Sáng 25/2, hàng vạn du khách đổ về Tràng An (Ninh Bình) du xuân khiến khu du lịch này quá tải. “Biển người” chen lấn, xô đẩy tranh nhau xuống bến thuyền khiến nhiều người… ngộp thở.

Ngộp thở chen lấn giữa “biển người” ở bến thuyền Tràng An

Sáng 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về Tràng An (Ninh Bình) du xuân, tham quan danh thắng đã khiến khu du lịch này quá tải nghiêm trọng. Khắp các nơi tại bến thuyền Tràng An đông kín người.
Sáng 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về Tràng An (Ninh Bình) du xuân, tham quan danh thắng đã khiến khu du lịch này quá tải nghiêm trọng. Khắp các nơi tại bến thuyền Tràng An đông kín người.

Đầu buổi sáng, quầy bán vé ken kín người, có lúc đã phải đóng cửa. Từ khoảng 9h, hàng nghìn du khách sau khi mua được vé đã chen chân nhau trên đường xuống bến thuyền. Cảnh chen lấn, xô đẩy nhau đã diễn ra khiến khu vực này có lúc bị hỗn loạn.
Đầu buổi sáng, quầy bán vé ken kín người, có lúc đã phải đóng cửa. Từ khoảng 9h, hàng nghìn du khách sau khi mua được vé đã chen chân nhau trên đường xuống bến thuyền. Cảnh chen lấn, xô đẩy nhau đã diễn ra khiến khu vực này có lúc bị hỗn loạn.

Đường xuống bến thuyền dù đã được phân luồng, tuy nhiên do lượng khách đến quá đông nên tuyến đường đi này chật kín người. Đoàn người nối tiếp nhau như một biển người không có lối thoát.
Đường xuống bến thuyền dù đã được phân luồng, tuy nhiên do lượng khách đến quá đông nên tuyến đường đi này chật kín người. Đoàn người nối tiếp nhau như một "biển người" không có lối thoát.

Để xuống được bến thuyền tại khu du lịch Tràng An, du khách phải mua vé tại quầy, sau đó trở ra xếp hàng xuống bến thuyền. Do quá tải nên các lối lên xuống đều bị tê liệt, nhiều người phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới xuống được thuyền du xuân ở Tràng An.
Để xuống được bến thuyền tại khu du lịch Tràng An, du khách phải mua vé tại quầy, sau đó trở ra xếp hàng xuống bến thuyền. Do quá tải nên các lối lên xuống đều bị tê liệt, nhiều người phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới xuống được thuyền du xuân ở Tràng An.

Từng dòng người nối đuôi nhau đi theo hàng rào phân làn. Người trước nối tiếp người sau ngón chờ đợi lên phía trước. Vào dịp đầu năm mới, khu du lịch Tràng An luôn đông nghịt người vào các ngày cuối tuần. Đây là thời điểm người dân đến du xuân.
Từng dòng người nối đuôi nhau đi theo hàng rào phân làn. Người trước nối tiếp người sau ngón chờ đợi lên phía trước. Vào dịp đầu năm mới, khu du lịch Tràng An luôn đông nghịt người vào các ngày cuối tuần. Đây là thời điểm người dân đến du xuân.


Để tránh quá tải, Ban Quản lý khu du lịch Tràng An đã có hàng rào phân luồng người đi từ rất sớm, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc chen lấn xô đẩy, tranh nhau trên đường xuống bến thuyền. Năm nay, khu du lịch Tràng An có 3 tuyến tham quan, ngoài hai tuyến cũ, mới đây Tràng An đã khai trường thêm một tuyến tham quan đường thủy mới cũng rất hút du khách.

Để tránh quá tải, Ban Quản lý khu du lịch Tràng An đã có hàng rào phân luồng người đi từ rất sớm, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc chen lấn xô đẩy, tranh nhau trên đường xuống bến thuyền. Năm nay, khu du lịch Tràng An có 3 tuyến tham quan, ngoài hai tuyến cũ, mới đây Tràng An đã khai trường thêm một tuyến tham quan đường thủy mới cũng rất hút du khách.


Chen lấn nhau xuống thuyền dưới biển người trong thời gian dài khiến nhiều người mệt mỏi. Tuy nhiên, đây là lần đầu được đến với danh thắng nổi tiếng đất cố đô Hoa Lư nên nhiều người dù mệt vẫn cố gắng kiên trì chờ đợi.

Chen lấn nhau xuống thuyền dưới "biển người" trong thời gian dài khiến nhiều người mệt mỏi. Tuy nhiên, đây là lần đầu được đến với danh thắng nổi tiếng đất cố đô Hoa Lư nên nhiều người dù mệt vẫn cố gắng kiên trì chờ đợi.

Người già, người trẻ, thanh niên nam nữ, trẻ em... muốn xuống được thuyền du xuân Tràng An đều phải hòa mình vào biển người. Nhiều người ngộp thở, chen chân dịch từng centimet một.
Người già, người trẻ, thanh niên nam nữ, trẻ em... muốn xuống được thuyền du xuân Tràng An đều phải hòa mình vào "biển người". Nhiều người ngộp thở, chen chân dịch từng centimet một.


Nhiều em bé được bố mẹ đưa đi chơi cũng phải chịu chung cảnh chen lấn với người lớn. Hai em bé được mẹ bế trên tay nhưng cũng tỏ do mệt mỏi khi phải đứng giữa dòng người chen lấn, ồn ào và ngộp ngạt.

Nhiều em bé được bố mẹ đưa đi chơi cũng phải chịu chung cảnh chen lấn với người lớn. Hai em bé được mẹ bế trên tay nhưng cũng tỏ do mệt mỏi khi phải đứng giữa dòng người chen lấn, ồn ào và ngộp ngạt.

Những người già không đứng được phía trong hàng phải chọn giải pháp đứng sát bên ngoài hàng rào để dễ chịu hơn. Do dòng người chen nhau xuống thuyền quá đông nên lực lượng an ninh có lúc đã phải đóng cửa đường vào để ổn định tình hình.
Những người già không đứng được phía trong hàng phải chọn giải pháp đứng sát bên ngoài hàng rào để dễ chịu hơn. Do dòng người chen nhau xuống thuyền quá đông nên lực lượng an ninh có lúc đã phải đóng cửa đường vào để ổn định tình hình.

Một du khách nước ngoài tỏ ra mệt mỏi khi phải hòa mình vào cảnh chen chân du xuân chỉ có ở Việt Nam.
Một du khách nước ngoài tỏ ra mệt mỏi khi phải "hòa mình" vào cảnh chen chân du xuân chỉ có ở Việt Nam.

Hai em nhỏ được bố mẹ kiệu trên vai tỏ ra ngơ ngác khi thấy xung quanh mình toàn là người.
Hai em nhỏ được bố mẹ kiệu trên vai tỏ ra ngơ ngác khi thấy xung quanh mình toàn là người.

Nhiều người mua được vé, xếp hàng kiểu chen lấn không được có ý định quay ra những cũng không được vì đoàn người phía sau mình quá đông, không thể nhích chân được.
Nhiều người mua được vé, xếp hàng kiểu chen lấn không được có ý định quay ra những cũng không được vì đoàn người phía sau mình quá đông, không thể nhích chân được.

Lực lượng Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) làm việt cật lực, căng mình dẹp an ninh trật tự nhưng nhiều lúc cũng đành bất lực trước dòng người quá đông cứ xô đẩy nhau vươn lên phía trước.
Lực lượng Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) làm việt cật lực, căng mình dẹp an ninh trật tự nhưng nhiều lúc cũng đành bất lực trước dòng người quá đông cứ xô đẩy nhau vươn lên phía trước.

Đến trưa, hàng nghìn du khách vẫn chen chân nhau trên đường xuống thuyền đi tham quan khu du lịch Tràng An.
Đến trưa, hàng nghìn du khách vẫn chen chân nhau trên đường xuống thuyền đi tham quan khu du lịch Tràng An.

Thấy khách đông chen chân xuống thuyền, nhiều người vẫn đến quầy mua vé. Giá vé tham qua khu du lịch Tràng An đối với người lớn là 200.000 đồng, trẻ em 100.000 đồng, du khách được ngồi thuyền tham quan các điểm theo tuyến du lịch.
Thấy khách đông chen chân xuống thuyền, nhiều người vẫn đến quầy mua vé. Giá vé tham qua khu du lịch Tràng An đối với người lớn là 200.000 đồng, trẻ em 100.000 đồng, du khách được ngồi thuyền tham quan các điểm theo tuyến du lịch.

chan chan 11

Thái Bá