Quảng Ngãi:

Ngồi trong cabin tàu vẫn bị sóng hất văng xuống biển mất tích

(Dân trí) - Dù ngồi trong cabin tàu cá nhưng 2 ngư dân Lý Sơn vẫn bị sóng hất văng xuống biển khiến một người mất tích.

Sáng ngày 2/1, ông Lê Hoài Ân – Chủ tịch UBND xã An Hải (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, ngư dân mất tích trên biển là ông Dương Văn Giàu (42 tuổi, ngụ xã An Hải), chủ tàu cá QNg 96417TS.

Theo thông tin từ các thuyền viên tàu cá QNg 96417TS, tàu ra khơi từ đầu tháng 12/2018 hành nghề lặn hải sâm tại ngư trường Hoàng Sa. Đến ngày 1/1/2019, ông Giàu cho tàu chạy về bờ tránh thời tiết xấu trên biển.

Trên đường về bờ, tàu cá QNg 96417TS gặp khu vực sóng gió dữ dội. Dù ngồi trong cabin nhưng ông Giàu và ngư dân Lâm Trọng vẫn bị sóng đánh văng xuống biển. Ngư dân Trọng may mắn bám được vào dây neo nên thoát chết, riêng ngư dân Giàu bị sóng biển cuốn mất tích.

Sau quá trình tìm kiếm bất thành, thuyền viên tàu cá QNg 96417TS đã về đất liền trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng liên quan xác minh làm rõ vụ việc

Văn Mịnh - Quốc Triều