Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 18:
Ngỡ ngàng với nhiều kỷ lục thú vị
(Dân trí) - Bộ lịch bloc độc bản về lịch sử Việt Nam lớn nhất; bộ bách khoa về phụ nữ Việt Nam và thế giới dày nhất; đôi song ca là chị em ruột có vóc dáng thấp nhất là 3 trong những kỷ lục đáng chú ý nhất được xác lập lần này.
Bức tranh Phú quý và Trường Sinh của họa sĩ Trương Hán Minh tặng cho ban tổ chức để đấu giá gây quỹ từ thiện giúp đỡ các em bị hỡ hàm ếch.
Bà Trương Mỹ Hoa đến với Hội ngộ kỷ lục gia lần này không chỉ với tư cách khách mời mà còn đại diện cho hội đồng biên soạn “Amanach, người mẹ và phái đẹp” (ấn hành năm 1990, dày gần 3.000 trang, khổ 20,5x31,5cm). Cuốn sách được ghi nhận là bộ bách khoa về phụ nữ Việt Nam và thế giới dày nhất. Amanach đề cập đến nhiều tầng lớp phụ nữ trên toàn thế giới, trong đó có phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc trên mọi đời sống xã hội.
Trong số 32 kỷ lục được công bố chính thức, trao giấy xác lập và biểu tượng kỷ lục lần này có 20 kỷ lục cá nhân. Trong đó, những kỷ lục gây nhiều ấn tượng nhất là: Đôi song ca là chị em ruột có vóc dáng thấp nhất, người có khả năng xoay vòng nhiều nhất, người có khả năng vẽ tranh kết hợp giữa tay - chân - miệng cùng lúc nhiều nhất…
Tuy cách nhau 10 tuổi nhưng thoạt nhìn, ai cũng ngỡ họ là một cặp song sinh. Tiết lộ về cuộc sống của mình, Hằng và Hà cho biết mọi sinh hoạt cá nhân của họ đều bình thường, ngoại trừ khẩu phần chỉ bằng 1/2 so với người lớn. Hai chị em đã quen với những ngộ nhận nho nhỏ vì vóc dáng của mình và xem đó như những kỷ niệm vui.
Ông Thiêm cho biết: Vào năm 20 tuổi, trong một lần xem đoàn nghệ thuật từ châu Âu sang lưu diễn trượt băng trên một sân khấu ở khu Đa Kao, Sài Gòn, ông nhìn thấy họ xoay người trên băng thật điệu nghệ, từ đó khả năng xoay vòng “bẩm sinh” trong ông trỗi dậy. Mỗi ngày ông đều luyện tập, ban đầu chỉ 50, 100 vòng, dần dần lên đến hàng ngàn vòng.
Ông khuyên: “Những ai bắt đầu luyện tập xoay vòng thì nên tập từng ít một vào buổi tối, tập xong đi ngủ ngay. Còn nếu tập vào buổi sáng thì coi chừng chóng mặt cả ngày”.
Bên cạnh việc tôn vinh các kỷ lục gia, chương trình còn hướng về cộng đồng xã hội: bức tranh về hoa dài nhất của họa sĩ Trương Hán Minh sẽ được bán đấu giá gây quỹ từ thiện giúp các em bị hở hàm ếch. Bức Thiên long Việt đồ chạm hình rồng do nghệ nhân Ngọc Minh (Quảng Nam) cùng các thợ chạm khắc thực hiện hưởng ứng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, dự kiến trao tặng Ban chỉ đạo quốc gia 1.000 Thăng Long.
Hồng Nhung - Hoài Lương