Nghiêm cấm quan họ "ngả nón xin tiền"

(Dân trí) - Ông Nguyễn Nhân Bình - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban tổ chức lễ hội Lim 2018)cho biết, Ban tổ chức đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng chào đón hàng nghìn du khách thập phương đến trẩy hội tại Lễ hội vùng Lim năm 2018.

Nghiêm cấm hát quan họ ngửa nón và mời trầu nhận tiền thướng


Cổng chính vào trung tâm lễ hội trên Đồi Lim

Cổng chính vào trung tâm lễ hội trên Đồi Lim

Ngày mai 27/2 (tức 12/1 âm lịch) sẽ diễn ra Lễ hội vùng Lim 2018, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được gấp rút hoàn tất. Hội Lim năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mồng 19 và 20/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa gồm thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Mặc dù ngày mai Lễ hội vùng Lim mới chính thức khai mạc, nhưng ngày hôm nay, 26/2 (tức 11/1 âm lịch) đã rất đông du khách đến với hội Lim. Nhiều hoạt động vui chơi đã diễn ra.


Các liền chị chuẩn bị cho canh hát

Các liền chị chuẩn bị cho canh hát

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Nhân Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban tổ chức lễ hội Lim 2018 cho biết, năm nay, Ban tổ chức Lễ hội vùng Lim nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ “ngả nón, mời trầu nhận tiền thướng”.

Tại các lán trại chỉ được phép hát giao lưu quan họ, khuyến khích dùng nhạc cụ dân tộc, nghiêm cấm hát nhảy đồng, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn; không để các trường hợp đổi tiền lẻ, ăn mày, ăn xin trong hội gây ảnh hưởng không gian lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội cấm chọi gà, các trò chơi có thưởng vì những trò này dễ biến tướng nảy sinh thành cờ bạc.

Đường lên chùa Hồng Ân (trên đỉnh đồi Lim) khang trang sạch đẹp
Đường lên chùa Hồng Ân (trên đỉnh đồi Lim) khang trang sạch đẹp

Lễ hội sẽ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, phần tế lễ, dâng hương diễn ra tại khu vực lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn, chùa Hồng Ân trên đồi Lim và phần hội bao gồm các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, đập niêu, tổ tôm điếm, đu tiên, các hoạt động hát quan họ… Tổ chức hát quan họ tại 6 lán và trên sân khấu chính của lễ hội, hát quan họ tại cửa đình, cửa chùa, dưới thuyền tại 10 làng thuộc 3 xã xung quanh đồi Lim, mời các nghệ nhân, câu lạc bộ từ các làng quan họ gốc…

Nghiêm cấm quan họ "ngả nón xin tiền" - 4

Nghiêm cấm quan họ "ngả nón xin tiền" - 5

Nghiêm cấm quan họ "ngả nón xin tiền" - 6

Nghiêm cấm quan họ "ngả nón xin tiền" - 7


Những nơi sẽ là điểm nhấn của lễ hội năm nay

Những nơi sẽ là điểm nhấn của lễ hội năm nay

Ngoài ra, cũng có các hoạt động tổ chức hát quan họ tại gia đình các nghệ nhân, hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các lán trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách. Tại lễ hội Lim còn diễn ra các trò chơi dân gian đu tiên, vật truyền thống, “bịt mắt bắt dê”, đập niêu, tổ tôm, thi dệt cửi, thi cờ người…

Tối 27/2 (tức 12/1 âm lịch) Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội. Các nhà mạng đã bố trí xe ô tô truyền dẫn sóng tại lễ hội để tránh nghẽn mạng.

Gần 500 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự lễ hội


Bốt vệ sinh miễn phí đặt trên trung tâm đồi Lim

Bốt vệ sinh miễn phí đặt trên trung tâm đồi Lim

Để lễ hội Lim diễn ra an toàn, lành mạnh, ban tổ chức cử một tổ thường trực cứu thương tại trung tâm lễ hội, dựng 30 bốt vệ sinh di động, các nhà vệ sinh tạm, 60 thùng đựng rác tại khu vực trung tâm lễ hội và các khu vực lân cận để phục vụ cho du khách. Phòng Cảnh sát PCCC số 2 huy động 100% quân số thường trực tham gia công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn tại lễ hội.

Chơi đu được nhiều bạn trẻ yêu thích
Chơi đu được nhiều bạn trẻ yêu thích

Lực lượng Công an huyện Tiên Du được huy động 100% quân số phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Yên Phong, Công an Thị xã Từ Sơn, Công an Thành phố Bắc Ninh tổ chức phân luồng giao thông để tránh ách tắc, đồng thời phối hợp với các phòng ban của Công an tỉnh và Ban chỉ huy Quân sự huyện, cùng với hai trung đội dân quân tự vệ của hai xã Phú Lâm, Việt Đoàn, huyện Tiên du đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng làm mất an ninh trật tự, kiên quyết ngăn chặn và giải quyết các hiện tượng tệ nạn xã hội, ăn xin tại khu vực lễ hội, với tổng số hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, nghiêm cấm các dịch vụ điện tử, dùng loa có công suất lớn.

Ngoài ra huyện Đoàn Tiên Du huy động hàng trăm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn du khách thập phương về dự lễ hội.

Mặc dù ngày mai Lễ hội vùng Lim mới chính tức khai mạc nhưng từ ngày hôm nay 26/2 (tức 11/1 âm lịch) đã rất đông du khách đổ về Trung tâm đồi Lim
Mặc dù ngày mai Lễ hội vùng Lim mới chính tức khai mạc nhưng từ ngày hôm nay 26/2 (tức 11/1 âm lịch) đã rất đông du khách đổ về Trung tâm đồi Lim

Chiều 26/2, Ông Nguyễn Văn Phong Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các sở ngành của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội, đồng thời chỉ đạo quán triệt Ban tổ chức hội Lim phải thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về Hội Lim, nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ “ngả nón, mời trầu nhận tiền thướng”, đảm bảo lễ hội diễn ra theo đúng nghi lễ truyền thống, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.


Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các sở ngành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội chiều 26/2, tại Trung tâm đồi Lim

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các sở ngành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội chiều 26/2, tại Trung tâm đồi Lim

Bá Đoàn