Thanh Hóa:

Nghi ngờ xe phi tang thuốc trừ sâu, dân bao vây chặn xe tải

(Dân trí) - Sáng 26/8, người dân hai xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) thấy chiếc xe tải của Công ty CP NICOTEX Thanh Thái vận chuyển thuốc trừ sâu. Nghi ngờ chiếc xe chở thuốc trừ sâu đi phi tang, hàng trăm người dân đã ra bao vây chặn đầu xe.

Theo phản ánh của người dân, họ phát hiện chiếc xe tải của công ty cổ phần NICOTEX Thanh Thái, đóng tại địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, đang vận chuyển một số lượng thùng phuy lớn.

Những thùng phuy này được nghi chứa thuốc trừ sâu quá hạn.
Những thùng phuy này được nghi chứa thuốc trừ sâu quá hạn.

Nghi ngờ chiếc xe này đang vận chuyển một số lượng lớn thuốc trừ sâu quá hạn sử dụng đi phi tang ra ngoài môi trường, hàng trăm người dân hai xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm đã ra bao vây chặn đầu xe, đồng thời dựng lều bạt tại chỗ, yêu cầu phía công ty có câu trả lời.

Cũng theo phản ánh của người dân nơi đây, công ty cổ phần NICOTEX Thanh Thái, trong quá trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã bí mật chôn một số lượng lớn hóa chất độc hại bị cấm trong khuôn viên khu vực sản xuất.

Người dân bức xúc cho biết, một số thuốc bảo vệ thực vật của công ty này do quá hạn sử dụng, không bán ra được thị trường nên được tiêu hủy bằng cách chôn xuống đất, xung quanh khu vực nhà xưởng, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Biết tin sắp có đoàn kiểm tra, công ty này đã dùng các xe tải chở thuốc trừ sâu đi tẩu tán”, một người dân phán đoán.

Người dân bao vây xe chở thuốc trừ sâu.
Người dân bao vây xe chở thuốc trừ sâu.
 
(Ảnh: Nguyễn Thùy)
(Ảnh: Nguyễn Thùy)

Người dân đã chặn đầu xe, thu giữ tang vật, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng xuống giải quyết vụ việc.
 
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dâm, 17h chiều cùng ngày, lượng chức năng đã có mặt tại xã Cẩm Tâm giải quyết sự việc. Đến 22h cùng ngày, hàng trăm người dân vẫn dựng lều bạt, nấu ăn tại chỗ để canh giữ chiếc xe nghi chở tang vật, chờ câu trả lời từ phía Công ty cổ phần Thành Thái.

Nguyễn Thùy - Tuyên Văn