Hà Tĩnh:

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra

(Dân trí) - Trong nhiều ngày qua, người dân khối phố 10 (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) bất bình cho rằng đơn vị thi công đường cẩu thả. Một số người dân đã cào lớp đá trên đường để kiểm tra vì nghi ngờ bị ăn bớt vật liệu.

Tuyến đường Bùi Cẩm Hổ (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) có chiều dài hơn 1,6km, từ khối phố 5 đến khối phố 10. Đường được thi công theo hình thức cuốn chiếu, tuy nhiên một số đoạn đã thi công xong bị người dân cho rằng chất lượng không đảm bảo.

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra - 1

Người dân cho biết đường chưa nghiệm thu nhưng đã bị bong tróc.

Theo người dân, lượng nhựa tưới tại các lớp vật liệu quá ít nên độ kết dính gần như không có. Mỗi khi có xe đi qua, mặt đường bong tróc, trầy trợt tạo thành những lớp vật liệu rời rạc, không có độ kết bám. Nhiều đoạn mương bị nghiêng đổ nứt do đất đắp lề đường đổ xuống lòng mương làm ách tắc dòng chảy. Đây là tuyến mương tưới chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân thuộc dân phố 10  và đất nông nghiệp của địa phương.

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra - 2

Theo người dân tại khối phố 10 lớp nhựa tưới không đủ nên vật liệu không đủ kết dính.

Ngoài ra, người dân cho rằng tuyến đường trục phục vụ sản xuất đất nông nghiệp quá dốc và ngoặt gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

“Đường mới làm mà đã xuất hiện ổ gà, khi chúng tôi phản ánh, đơn vị thi công đã về chắp vá lại. Trong một tuần mà đã phải vá lại cả chục lần. Giờ họ còn làm thì còn vá chứ mai mốt công trình nghiệm thu thì làm sao thường xuyên cử đơn vị xuống vá được?”, ông Nguyễn Tuân, người dân khối phố 10, cho hay.

Người dân bức xúc phản ánh công trình kém chất lượng.

Để chứng minh những nghi ngờ của mình là đúng, ông Tuân đã dùng tay cào nhẹ mặt đường và thấy các lớp đá lập tức trồi lên, không cần bóc cũng tự rời ra. Ông Tuân cho rằng, lớp nhựa tưới quá mỏng không đảm bảo chất lượng nên không có độ kết dính.  

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra - 3

Nghi ngờ vật liệu không đảm bảo người dân đã xới lớp bề mặt đường.

Ngoài ra, người dân cho biết tại điểm đấu nối với đường bê tông, đơn vị thi công đã làm ẩu không đúng quy trình. “Tại điểm đấu nối họ không hề dùng máy cào sâu xuống mà cứ thế đổ vật liệu trùm lên phía trên rồi lu lèn lại” - chỉ vào điểm đấu nối, ông Nguyễn Văn Thương, Khối phố trưởng khối phố 10 cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hương, Chủ tịch UBND phường Đại Nài cho hay: “Về phía địa phương chỉ có chức năng giám sát cộng đồng, khi phát hiện vấn đề chúng tôi đã có tờ trình báo cáo với chủ đầu tư để khắc phục”.

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra - 4

Sau khi người dân phản ánh, đơn vị thi công đã nhiều lần đào vật liệu đổ sang 2 bên để “vá” lại đường.

Qua tìm hiểu, tuyến đường Bùi Cẩm Hổ (phường Đại Nài) nằm trong gói thầu bổ sung thuộc Dự án “Chương trình phát triển đô thị loại II – Tiểu dự án tại Hà Tĩnh" do Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB viện trợ. Tuyến đường này có chiều dài hơn 1,6km; rộng 4m, tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng. Công trình do UBND thành phố Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp.

“Công trình này vốn không có trong dự án ban đầu. Sau khi hoàn thành tuyến đường bê tông nằm trong dự án, nhận thấy tuyến đường xuống cấp, UBND phường Đại Nài đã đề đạt với chúng tôi cân đối ngân sách dự phòng còn lại để làm tuyến đường này. Phía chủ đầu tư đã có văn bản trình lên UBND tỉnh và đã được chấp thuận”, ông Nguyễn Hoàng Thịnh (Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh) thông tin.

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra - 5

Điểm đấu nối chỉ được xử lý bằng cách rải vật liệu lên trên.

Ông Thịnh cũng thừa nhận việc người dân phản ánh về tình trạng của đường là đúng thực tế, phía chủ đầu tư đã phát hiện và đã yêu cầu đơn vị thi công phải làm lại những khu vực không đảm bảo.

“Do mặt đường cũ quá cao so với độ thiết kế, phần móng quá mỏng nên khi lu lèn lại đá bị vo tròn và trồi lên. Điểm đấu nối với đường bê tông, phía đơn vị thi công đã cẩu thả khi không cào mặt đường cũ mà chỉ đổ vật liệu. Sau khi kiểm tra chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công đào lên và xử lý lại”, ông Thịnh cho biết.

Nghi ngờ đơn vị thi công bớt xén vật liệu, dân xới đường kiểm tra - 6

Đoạn khúc cua được cho là quá dốc và ngoặt, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Đối với phần mặt đường bị bong tróc, ông Thịnh cho biết đó là đặc thù của loại đường bán thâm nhập nhựa. Lượng nhựa tưới trên đường hoàn toàn đúng kỹ thuật. Do vừa thi công nên phần nhựa chưa nổi, sau một thời gian xe cộ đi lại sẽ tạo độ kết dính.

Phượng Vũ - Hà Phương