Phú Yên:

Nghi án hơn 10 dân nghèo suýt bị lừa qua biên giới

(Dân trí) - Sáng 8/10, Cơ quan chức năng huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đang vào cuộc điều tra theo đơn thư phản ánh của hàng chục người dân ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa về việc bị một tốp thanh niên lừa qua biên giới dưới chiêu thức đi làm thuê.

Theo phản ánh của người dân, vào ngày 2/10, có một nhóm nam thanh niên lạ mặt, nói giọng Bắc đi trên hai chiếc xe khách đến từng hộ dân ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa dùng lời ngon ngọt để thuyết phục mọi người lên tỉnh Gia Lai làm công nhân vun gốc cao su với thu nhập 150.000 đồng/ngày.

 

Bà Võ Thị Nữ, một người trú thôn Đại Phú, kể lại, do trước đó thấy vợ chồng chị Hồ Thị Hiến, trú ở thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, cũng lên Gia Lai làm thuê, kiếm được nhiều tiền, bản thân vợ chồng họ cũng rủ rê mọi người lên làm cho vui, nên khi gặp nhóm thanh niên này, bà con đều hăm hở xách đồ đạc lên xe cùng đi.

 

Tổng công có hơn 10 người dân. Khi đến Gia Lai, nhóm thanh niên này đưa mọi người đi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều, sau đó chuyển họ sang hai xe khác để đi tiếp. Trên đường đi, thấy nhóm thanh niên này có biểu hiện khác thường nên mọi người lên tiếng đòi xuống xe. Tuy nhiên, tài xế và các thanh niên trên không đồng ý và buông lời đe dọa, uy hiếp, buộc mọi người phải ngồi im.
 
Bà Trần Thị Kính kể lại sự việc suýt bị đưa qua biên giới

Bà Trần Thị Kính kể lại sự việc suýt bị đưa qua biên giới

 

Bà Trần Thị Kính, trú ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, cho biết “Đi được khoảng 80 km, xe dừng lại tại một địa điểm giống như cửa khẩu, có bộ đội bồng súng canh gác. Một thanh niên nhảy xuống xe xuất trình giấy tờ nhưng không được các anh bộ đội chấp nhận. Lúc ấy, mọi người liền vội vàng mở cửa, ào xuống xe. Thấy vậy bọn chúng liền giở giọng uy hiếp nhưng do thấy các anh bộ đội đứng đó nên chuyển sang… năn nỉ mọi người lên xe để đưa về Gia Lai. Tuy nhiên mọi người nhất quyết không nghe”.

 

Trong đêm tối, mọi người phải đi bộ hơn 10km thì gặp một nhà dân bên đường. Khi nghe kể lại sự việc, vợ chồng người này đã gọi điện cho xe đưa mọi người trở về quê.

 

Theo ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Nam, ngoài báo cáo sự việc cho huyện, UBND xã Hòa Quang Nam đã chỉ đạo công an xã nắm bắt tình hình đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác trước những lời rủ rê của người lạ.

 

Văn Nhân