Nghệ An tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng 18/5, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày Người về thăm quê hương.

Dự lễ có đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể Trung ương cùng đông đảo các tầng lớp cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ sáng ngời lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng chiến đấu anh dũng, viết nên trang sử vẻ vang của Tổ quốc.

 

“Nghệ An có tự hào riêng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tự hào đó không chỉ là niềm tin, sức mạnh mà còn là trách nhiệm cao của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An phải phấn đấu vươn lên là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong cả nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

 

Tổng Bí thư cũng cho rằng: “Việc kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm quê và 117 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần này là dịp để mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân hiểu sâu sắc hơn, thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội”.

 

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII sắp tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ mong muốn các cử tri Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung với tinh thần trách nhiệm cao và ý thức sâu sắc về quyền, nghĩa vụ công dân, lựa chọn và bầu những người xứng đáng gánh vác trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân.

 

N.N