Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò

(Dân tri) - Trong 2 ngày 9 - 10/9, hàng tấn cá mòi chết bị sóng đánh dạt vào bãi biển Cửa Lò gây mùi hôi tanh, thối nồng nặc. Theo người dân Cửa Lò, nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể do bị ngư dân đánh mìn.

Sau khi phát hiện cá chết trôi dạt vào bãi biển, hàng trăm người dân đã ra vớt cá đem về làm thức ăn chăn nuôi, một số khác thì đưa cá ra chợ bán. Người dân nơi đây cho biết, cá chết hàng loạt như vậy có thể là do bị đánh mìn ngoài khơi nên việc vớt về ăn và bán không có ảnh hưởng gì cả (?!).
 
Cũng theo người dân địa phương, ngày 9/9 họ đã phát hiện cá chết trôi dạt vào bãi biển nhưng số lượng còn ít. Đến trưa và chiều ngày 10/9, số lượng cá chết trôi dạt vào bờ đã lên đến hàng tấn, chạy dọc bãi biển khoảng 4 km.
 
Đến chiều tối 10/9, cơ quan chức năng và người dân Thị xã Cửa Lò đã nỗ lực thu gom, dọn vệ sinh hàng nghìn con cá chết thối trên bãi tắm, bờ biển.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Thông - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò cho biết: “Nguyên nhân cá chết vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, đây có thể là do ngư dân đánh bắt cá ở ngoài khơi nổ mìn vào ban đêm nên mới xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt như vậy”.
 
Được biết Thị xã Cửa Lò đã khuyến cáo người dân khi nhặt, thu gom cá chết không được ăn, không được bán, mà phải tiến hành tiêu hủy để tránh ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra...

 
Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò  - 1
 
Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò  - 2
Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò  - 3
 
Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò  - 4
Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò  - 5

Nghệ An: Cá chết trắng biển Cửa Lò  - 6

 Nguyễn Duy